04/05/2018 18:27 GMT+7

Cảnh cáo hiệu trưởng Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Ông Lê Trữ đề nghị cơ sở đào tạo nơi mình hợp đồng giảng dạy xác nhận sai sự thật về thời gian giảng dạy để được bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng. Khi giữ chức hiệu trưởng ông Trữ cũng có nhiều vi phạm.

Cảnh cáo hiệu trưởng Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi - Ảnh 1.

cÔng Lê Trữ khai sai hồ sơ bổ nhiệm hiệu trưởng, khi làm hiệu trưởng cũng để xảy ra nhiều vi phạm - Ảnh: Cổng thông tin Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi

Chiều 4-5, ông Võ Thái Nguyên - chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi - cho biết cơ quan này vừa công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Trữ, hiệu trưởng Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi.

Theo đó, với cương vị là bí thư chi bộ, quyền hiệu trưởng, sau đó là hiệu trưởng Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Quảng Ngãi, ông Lê Trữ đã thực hiện tuyển dụng, quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, cử đi đào tạo, xử lý kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với một số viên chức, người lao động không đúng quy định. 

Ông Trữ cũng phải chịu trách nhiệm khi thanh, quyết toán và thu một số khoản không đúng quy định.

Ngoài ra, ông Trữ, dù không đủ điều kiện về thâm niên giảng dạy nhưng vẫn đề nghị cơ sở đào tạo nơi mình hợp đồng giảng dạy xác nhận sai sự thật về thời gian giảng dạy để được bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi.

Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, những vi phạm, khuyết điểm của ông Lê Trữ là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng. 

Trên cơ sở đó, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Trữ bằng hình thức cảnh cáo. 

Ngoài việc công bố quyết định xử lý kỷ luật ông Trữ, UBKT Tỉnh ủy còn kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với việc giữ chức hiệu trưởng Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi của ông này.

Trước đó, Tuổi Trẻ có thông tin về những sai phạm của ông Trữ được thanh tra tỉnh Quảng Ngãi kết luận. 

Ngoài ra còn có đơn tố cáo ông này khai man đứng lớp giảng dạy để được giữ chức hiệu trưởng.

Vào ngày 17-10-2017, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trữ thừa nhận không đứng lớp đủ năm năm theo quy định. 

"Tôi chỉ đứng lớp thỉnh giảng tại Trường trung cấp nghề kỹ thuật Dung Quất năm 2010 và 2013, theo quy định thì chưa đủ thời gian năm năm giảng dạy để được bổ nhiệm. Tuy nhiên tôi không khai man, trước khi được bổ nhiệm tôi có trình bày vấn đề chỉ đứng lớp hai năm. Nhưng UBND tỉnh Quảng Ngãi vẫn ký quyết định bổ nhiệm cho tôi. Vấn đề này là tỉnh quyết chứ tôi không biết", ông Trữ thanh minh.

Hiệu trưởng trường cao đẳng sai phạm hàng loạt Hiệu trưởng trường cao đẳng sai phạm hàng loạt

TTO - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi bị phát hiện ký quyết định bổ nhiệm ba trường hợp chưa đúng quy định cùng nhiều sai phạm khác.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên