Bệnh nhân tên Nguyễn Thị D., quê Hà Tây, mua năm lọ thuốc Vision giá 1,5 triệu đồng, đã uống tổng cộng 45 viên trong hai ngày rưỡi thì phải nhập viện do chóng mặt, đau đầu, tức ngực, khó thở, buồn nôn và nôn nhiều lần.
Nhận định của trung tâm chống độc nêu rõ: “Sản phẩm Vision hiện không được coi là thuốc, nhưng từ hình thức đến các thành phần, chỉ định và chống chỉ định đều giống các loại thuốc; có trong thành phần những hoạt chất không phải là chất dinh dưỡng, nhưng có những hoạt chất có độc tính, trong đó có độc tính đã biểu hiện ở bệnh nhân D..
Sản phẩm Vision cũng không phải sản phẩm dinh dưỡng vì trên nhãn mác không ghi thành phần glucid, protein, lipid, và lại có cả thành phần có hại và thành phần không rõ tác dụng trên người”.
Trên thực tế có khoảng 10.000 đại lý đang phân phối sản phẩm Vision theo hình thức bán hàng đa cấp. Vì thế, trung tâm chống độc đã cảnh báo đến Hội Bảo vệ người tiêu dùng, cũng như đề nghị các cơ quan chức năng xem xét việc cho các sản phẩm Vision được phân phối tự do rộng rãi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận