23/10/2013 09:30 GMT+7

Cảnh báo ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat

T.LŨY
T.LŨY

TT - Bác sĩ Phan Thị Phụng - phó khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - cho biết: gần đây có tháng khoa tiếp nhận đến 4-5 trường hợp uống Paraquat tự tử, phần lớn đều tử vong khi đến bệnh viện hoặc tử vong sau đó.

Cần quản lý chặt thuốc diệt cỏ ParaquatCứu bé sơ sinh nhiễm độc thuốc diệt cỏ

Từ đầu năm đến tháng 10-2013, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 10 ca ngộ độc Paraquat, đây là thuốc trong danh mục cấm sử dụng ở nhiều nước vì độc tính nhưng không hiểu sao vẫn được mua bán dễ dàng.

Bác sĩ Dương Thiện Phước - phó khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ - cảnh báo tỉ lệ tử vong đối với người uống thuốc diệt cỏ Paraquat tự tử lên đến trên 95% tại khoa. Nạn nhân ngộ độc loại này thường nhập viện trong tình trạng lở loét miệng, suy thận, suy gan và tổn thương đa cơ quan dẫn đến xơ phổi, tử vong do suy hô hấp.

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên