
Một người dân chạy xe máy vào đường cao tốc được lực lượng chức năng phát hiện kịp thời nên đã dừng lại - Ảnh: M.T.
Theo Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, dù hệ thống biển báo đã được lắp đặt đầy đủ và trực quan, tình trạng người dân lái xe máy đi vào đường cấm vẫn diễn ra trong thời gian qua.
Theo Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, đơn vị đang khai thác, vận hành tuyến cao tốc nói trên, tình trạng xe máy chạy vào cao tốc thường xảy ra tại 4 nút giao gồm: nút giao Thân Cửu Nghĩa (tỉnh Đồng Tháp), nút giao Cai Lậy (tỉnh Đồng Tháp), nút giao Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp) và nút giao Chà Và (tỉnh Vĩnh Long).
Đại diện đơn vị vận hành cho biết, tại các vị trí này, xe máy và các phương tiện thô sơ thường không chú ý quan sát biển báo chỉ dẫn, dẫn đến việc đi nhầm vào làn đường dành riêng cho ô tô.
Đáng lo ngại hơn, bên cạnh những trường hợp "đi nhầm", đơn vị quản lý vận hành ghi nhận không ít trường hợp người dân cố tình vi phạm với thái độ manh động.
Dù các nhân viên trực chốt đã tích cực ngăn chặn, hướng dẫn và tuyên truyền, nhưng nhiều người vẫn cố tình vượt chốt.
"Có những trường hợp người điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn, không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn có hành vi chống đối, tăng tốc bỏ chạy với tốc độ cao ngay trong làn cao tốc", đại diện đơn vị vận hành chia sẻ.
Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ có mật độ xe tải nặng và xe container cực lớn, lưu thông với tốc độ tối đa 90km/h. Việc xe máy xuất hiện trên tuyến đường này là hành vi "đùa giỡn với tử thần", tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.
Để đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị vận hành tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24h.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận