Tuy nhiên, gần 62% chi phí cho thuốc hiện nay là mua thuốc ngoại nhập. Tại bệnh viện tuyến trung ương, tỉ lệ này hơn 88%. Báo cáo của Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang tại diễn đàn “Người Việt ưu tiên dùng thuốc Việt”, được Bộ Y tế tổ chức ngày 20-8 tại Hà Nội cho biết.
Theo ông Quang, tăng trưởng thị trường dược phẩm VN đang đạt 20-22%/năm, chi tiêu cho thuốc đang chiếm đến 53,9-70,1% tổng chi thường xuyên của toàn bệnh viện. Tuy Bộ Y tế chưa có thống kê toàn diện nhưng tuyến điều trị giống nhau, điều kiện tương đương nhau, chi phí mua thuốc có thể chênh lệch 30% giữa các bệnh viện. Tại cơ sở y tế công lập, cá biệt cùng một loại thuốc chênh lệch giá giữa thuốc phát minh và thuốc thay thế lên tới 12,4 lần, tại bệnh viện tư mức chênh lệch này thấp hơn nhưng cũng lên đến 9,1 lần. Vì lý do này, Bộ Y tế đang hoàn thiện đề án “Người VN ưu tiên dùng thuốc VN”, mục tiêu đến 2015 thuốc sản xuất trong nước chiếm 60% nhu cầu sử dụng.
Song, nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng cuộc vận động này còn chung chung, mơ hồ, chưa phân định rõ bệnh gì nên dùng loại thuốc nào, vì thế tác dụng sẽ hạn chế. Bà Vũ Thị Thuận, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Traphaco, cho rằng trên 73% thị trường hiện nay là thuốc kê đơn, nên tác động chính vào thầy thuốc mới có thể thay đổi được tâm lý sính thuốc ngoại. Ngoài ra nên có chính sách kêu gọi thành lập liên doanh sản xuất các thuốc mới, đặc trị, còn thuốc thông thường sử dụng sản phẩm nội địa.
Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Bộ Y tế và các công ty dược cần khẳng định chất lượng dược phẩm nội. “Nâng tỉ lệ thuốc nội địa nhưng cần phải có giải pháp, nếu không chỉ là lý thuyết suông”- Phó thủ tướng yêu cầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận