26/07/2013 08:51 GMT+7

"Càng có thách thức, càng thúc đẩy phối hợp hành động"

ĐÀ TRANG (từ Washington D.C)
ĐÀ TRANG (từ Washington D.C)

TT - Sáng 25-7 (giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn cấp cao Việt Nam dự chiêu đãi của các doanh nghiệp Mỹ. Đây là hoạt động thứ mười trong ngày làm việc đầu tiên của đoàn.

9LTPfKjy.jpgPhóng to
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nâng ly với Ngoại trưởng John Kerry tại buổi tiệc chiêu đãi tổ chức ở trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ - Ảnh: Reuters

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước nói: “Triển vọng của quan hệ hai nước trong thời kỳ mới đầy xán lạn và hứa hẹn. Tầm nhìn mới trong quan hệ kinh tế, thương mại đang mở ra những thời cơ, thuận lợi hơn. Thậm chí các thách thức, dù là khách quan hay chủ quan, càng thúc đẩy chúng ta phối hợp hành động, hợp tác để cùng hóa giải, biến thành động lực phát triển quan hệ”.

Chủ tịch nước kêu gọi doanh nghiệp Mỹ chọn Việt Nam, mở rộng hơn nữa kinh doanh và đầu tư lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng, chế tạo, môi trường, công nghệ thông tin, hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực..., góp phần đưa Việt Nam tham gia vào những công đoạn cao hơn của chuỗi giá trị toàn cầu.

“Tôi xin khẳng định cùng với quyết tâm đổi mới sâu sắc và hội nhập quốc tế toàn diện, chúng tôi sẽ triển khai mạnh mẽ các biện pháp để bảo đảm Việt Nam tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn cho các bạn kinh doanh, đầu tư hiệu quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, các khuôn khổ pháp lý, chính sách... để tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch. Thành công của các bạn cũng chính là thành công của chúng tôi” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

Hoan nghênh Mỹ tham gia xử lý điểm nóng

Trưa cùng ngày, Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu tham dự tiệc chiêu đãi của Chính phủ Mỹ do Ngoại trưởng John Kerry chủ trì, với sự tham dự của hơn 100 khách mời gồm các thành viên nội các, lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo một số doanh nghiệp Mỹ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều biến động, vai trò và trách nhiệm của các cường quốc, trong đó có Mỹ, đối với việc xử lý các điểm nóng ở khu vực như biển Đông, biển Hoa Đông cùng các vấn đề mang tính toàn cầu như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, chống tội phạm xuyên quốc gia, đối phó với biến đổi khí hậu... đang ngày càng trở nên bức thiết”.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết Việt Nam hoan nghênh Mỹ tăng cường quan hệ hợp tác với châu Á - Thái Bình Dương vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Việt Nam cũng hết sức coi trọng tiến trình đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), một trong những liên kết kinh tế tiềm năng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương với nội dung hợp tác sâu rộng và tiêu chí cao.

“Việt Nam quyết tâm cùng Mỹ và các nước thành viên kết thúc đàm phán TPP vào cuối năm nay dựa trên sự cân bằng lợi ích của các nước thành viên và tính đến sự đa dạng trong trình độ phát triển của mỗi nước” - Chủ tịch nước nói.

* Cũng trong ngày làm việc đầu tiên tại Mỹ, Chủ tịch nước đã gặp các nghị sĩ hai viện Quốc hội Mỹ và Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ. Chiều và tối 24-7, Chủ tịch nước cũng có các cuộc gặp với Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim, giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế Christine Lagarde.

20 năm và bước tiến dài

Năm 1991, khi ông John Kerry lần đầu trở lại Việt Nam trong tư cách thượng nghị sĩ, ông thấy sự năng động tiềm ẩn ở đất nước ông từng tham chiến hơn 20 năm trước. Nhớ lại, ông miêu tả đó là “sự sẵn sàng để tái giao thiệp với thế giới, và thế giới cũng rất sẵn sàng để tái giao thiệp với Việt Nam”.

Trưa 24-7, tại tiệc chiêu đãi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ở phòng Benjamin Franklin của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Kerry nhìn lại hành trình này và nói ông “rất xúc động” khi thấy những gì diễn ra hơn 20 năm trước giờ “phát triển thành mối quan hệ rất hữu ích và quan trọng”. Giọng nói, cử chỉ của ngoại trưởng Mỹ là sự thân mật, gần gũi hơn là hình thức, lễ nghi thông thường của các bữa tiệc ngoại giao.

20 năm trước, ông Kerry cùng các cựu binh John McCain, Chuck Hagel, Tom Vallely, Bob Kerrey... là những người vận động tích cực nhất cho việc gỡ bỏ cấm vận. Cũng 20 năm trước, trong một chiều thu ở Boston, bang Massachusetts, thượng nghị sĩ Kerry đến dự một buổi hội thảo về gỡ bỏ hàng rào cấm vận. Đón ông ở cửa khi đó là bốn sinh viên Việt Nam đang du học theo học bổng Fulbright tại ĐH Tufts. Một người trong số đó giờ là người đồng cấp của ông (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh) và có mặt ở buổi tiệc chiêu đãi. Một người khác đang là đại diện của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ở New York (Thứ trưởng Lê Hoài Trung), hai người còn lại đều đang là đại sứ của Việt Nam ở địa bàn châu Âu và châu Á; ngay đại sứ Việt Nam tại Mỹ hiện tại, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường cũng là cựu sinh viên Fulbright. 20 năm, quan hệ hai nước đã tiến những bước dài.

Sau gần 20 năm, ông Kerry nói quyết định bình thường hóa đã chứng tỏ sự đúng đắn khi “Việt Nam trở thành một trong những câu chuyện thành công ở châu Á”. Năm năm sau khi hai nước lập lại quan hệ ngoại giao, vào năm 2000 ông Kerry là người tháp tùng ông Bill Clinton trong chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Việt Nam kể từ sau chiến tranh. Hiện tại, ở cương vị ngoại trưởng, ông chứng kiến đất nước từng là đối thủ của nước Mỹ trong chiến tranh nâng cấp quan hệ, hướng tới thành đối tác toàn diện.

“Nhờ hiệp định thương mại song phương mang tính lịch sử năm 2001, thương mại hai chiều đã tăng hơn 50 lần kể từ năm 1995. Và thu nhập bình quân đầu người Việt Nam đã tăng gần 500%” - ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Kerry kể rằng ông đọc tiểu sử của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì thấy những cột mốc tương đồng trong cuộc đời hai người. Năm 1966, khi Chủ tịch nước vào Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Kerry gia nhập hải quân. Năm 1969, khi Chủ tịch nước là thủ lĩnh du kích, ông Kerry có mặt chiến đấu ở lưu vực sông Mekong. Đến năm 1984, khi ông Kerry trúng cử vào Thượng viện Mỹ thì cũng là lúc Chủ tịch nước bắt đầu những trọng trách lớn...

Ngoại trưởng Kerry ví von: 45 năm trước, hàng trăm ngàn lính Mỹ đang chiến đấu ở Việt Nam, còn giờ hàng trăm ngàn người Mỹ đang thăm các khu thương mại và các danh thắng lịch sử ở Việt Nam. “Chúng ta đã đi một chặng đường dài. Và tôi xin đảm bảo với ngài, ngài Chủ tịch nước, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển quan hệ hai nước trong những năm tới” - ông nói và nâng ly với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

THANH TUẤN

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Tuyên bố chung của Chủ tịch Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack ObamaXác lập quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là đối tác toàn diệnHình ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Hoa KỳHoa Kỳ ủng hộ đưa quan hệ với Việt Nam lên tầm mức cao hơn

ĐÀ TRANG (từ Washington D.C)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên