28/11/2025 21:04 GMT+7

Cảng cá Thọ Quang nhộn nhịp tàu thuyền, ngư dân phấn khởi vì hải sản được giá

Những ngày này, cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) luôn tấp nập tàu thuyền ra vào, ngư dân miền Trung đang phấn khởi vì hải sản được giá, cảng cá lại khang trang, sạch sẽ.

cảng cá - Ảnh 1.

Khung cảnh nhộn nhịp, hối hả tại cảng cá Thọ Quang - Ảnh: THANH THÙY

Hàng trăm tấn cá tươi về cảng cá mỗi đêm

Từ chiều tối, cảng cá Thọ Quang bắt đầu đông nghịt người ra vào. Mọi người tất bật chuẩn bị đưa xe đẩy vào sát cảng để kịp vận chuyển cá. Khoảng 6h tối, tàu thuyền bắt đầu cập cảng mang theo những mẻ cá tươi xanh.

Trên bờ, nhiều người nhanh nhẹn bê từng rổ cá đầy, chuyền tay nhau. Ngay sát bên cạnh, các đầu nậu, thương lái hồ hởi phân loại, lựa những rổ cá ngon và đẹp nhất. 

Mỗi người một việc, người phân loại cá, người cân đếm, người ghi chép tạo nên khung cảnh nhộn nhịp cùng nhịp sống hối hả của người dân tại cảng cá lớn nhất khu vực.

cảng cá - Ảnh 2.

Từ chiều tối, cảng cá bắt đầu đông nghịt người ra vào - Ảnh: THANH THÙY

Nhiều người làm nghề vận chuyển cá thuê cũng hối hả đưa những rổ cá lên xe đẩy, vội vàng vận chuyển cá đến điểm tập kết để những chuyến xe sớm lăn bánh, đưa cá đi phân bán ở nhiều nơi.

Thoáng chốc, cảng cá Thọ Quang đã bừng lên sức sống của một trung tâm nghề cá lớn nhất miền Trung - nơi hội tụ, trao đổi và phân phối hàng trăm tấn cá mỗi ngày. Đây cũng là nơi được nhiều tàu thuyền ở khắp nơi chọn làm điểm cập bến, tiếp nhiên liệu, trao đổi hàng hóa hoặc chuẩn bị cho chuyến biển mới.

Theo bà Trần Ánh Tuyến (người làm nghề vận chuyển cá thuê), tàu thuyền thường tấp nập ra vào cảng cá vào độ từ 5-10h tối, khoảng từ 1h sáng, chợ đầu mối Thọ Quang sẽ đông đúc người mua bán.

"Tùy theo thời tiết mà tàu thuyền sẽ vào cảng thời điểm khác nhau. Ở đây tập trung rất nhiều tàu thuyền, đến từ nhiều nơi chứ không riêng ở Đà Nẵng. Chúng tôi thường ra đây lúc 5-6h  tối, tàu cập cảng là bốc cá đưa lên xe cho đầu nậu quen, mỗi tấn được trả 300.000 đồng", bà Tuyến nói.

Cảng cá Thọ Quang nhộn nhịp tàu thuyền, ngư dân phấn khởi vì hải sản được giá - Ảnh 3.

Lượng cá năm nay ít hơn những năm trước, nhưng giá cả lại cao hơn nên ngư dân, tiểu thương khá phấn khởi - Ảnh: THANH THÙY

Hải sản được giá

Hải sản sau khi cập cảng, thương lái sẽ đến tận nơi thu mua. Một phần cá sẽ được bày bán tại chợ đầu mối Thọ Quang, một phần được thương lái thu mua và chở đi tiêu thụ khắp TP Đà Nẵng và các khu vực lân cận như Huế, Quảng Ngãi… 

Những ngày này, tàu thuyền cập cảng đa phần là cá ngừ, cá thu, cá bò. Theo ngư dân, lượng cá năm nay ít hơn những năm trước nhưng giá cả lại cao hơn.

Tất bật hướng dẫn các thuyền viên bốc dỡ cá lên cảng, ông Đặng Hồng Hiệu (chủ một tàu cá) cho biết tàu của ông có công suất 450 CV, biển động, nhiều gió nên ông quay về và cập cảng Thọ Quang để bán cá sớm hơn dự tính.

"Tàu chúng tôi ở Quảng Ngãi nhưng thường xuyên vào cảng cá Thọ Quang để bán cá. Sau 5 ngày đánh bắt, chúng tôi thu được khoảng 2 tấn cá ngừ, cá thu. Năm nay cá được giá, tuy nhiên lại mất mùa hơn so với những năm trước do mưa bão. Dự tính sau khi trừ các chi phí, tôi thu được khoảng 30 triệu cho chuyến đi biển này", ông Hiệu nói.

cảng cá - Ảnh 4.

Ngư dân chuyền tay nhau những mẻ cá tươi, đưa vào cảng - Ảnh: THANH THÙY

cảng cá - Ảnh 5.

Người đẩy cá thuê được trả 300.000 đồng/tấn - Ảnh: THANH THÙY

Theo ông Hiệu, tại cảng, cá thu có giá khoảng 180.000 đồng/kg, cá bò giá 130.000 đồng/kg, cá ngừ dao động 50.000 - 80.000 đồng/kg tùy theo kích thước lớn nhỏ.

Có công suất 800 CV, sau một tuần đánh bắt, tàu cá của ông Lê Thành Tân thu về 2 tấn cá ngừ. Ông Tân cho biết dù thời tiết ít thuận lợi nhưng cá năm nay giá thành cao hơn, nên ngư dân cũng phấn khởi.

"Năm nay giá cá cao nên anh em cũng vui mừng. Cảng cá được nâng cấp ngày càng khang trang, sạch sẽ, khu mua bán thủy sản cũng được sửa chữa đẹp hơn. Đường sá, đèn điện cũng được nâng cấp nên bà con ngư dân, tiểu thương chúng tôi cũng phấn khởi, an tâm buôn bán, làm ăn", ông Tân chia sẻ.

Cảng cá Thọ Quang nhộn nhịp tàu thuyền, ngư dân phấn khởi vì hải sản được giá - Ảnh 6.

Hiện nay tại cảng, cá thu có giá khoảng 180.000 đồng/kg, cá bò giá 130.000 đồng/kg, cá ngừ dao động 50.000 - 80.000 đồng/kg tùy theo kích thước lớn nhỏ - Ảnh: THANH THÙY

cảng cá - Ảnh 7.

Cân chia cá theo từng rổ - Ảnh: THANH THÙY

cảng cá - Ảnh 8.
cảng cá - Ảnh 9.
cảng cá - Ảnh 10.

Những ngày này, tàu thuyền cập cảng đa phần là cá ngừ, cá thu, cá bò - Ảnh: THANH THÙY

cảng cá - Ảnh 11.

Tiểu thương phân loại cá theo kích thước - Ảnh: THANH THÙY

cảng cá - Ảnh 12.
cảng cá - Ảnh 13.

Cá sau khi phân loại, cân đếm sẽ được đưa đi tiêu thụ ở nhiều khu vực lân cận như Huế, Quảng Ngãi... - Ảnh: THANH THÙY

Cảng cá Thọ Quang nhộn nhịp tàu thuyền, ngư dân phấn khởi vì hải sản được giá - Ảnh 15.Khánh thành dự án nâng cấp cảng cá Thọ Quang, trung tâm nghề cá lớn nhất miền Trung

Cảng cá Thọ Quang sau khi được nâng cấp, mở rộng là trung tâm nghề cá lớn nhất khu vực miền Trung, góp phần hiện đại hóa hạ tầng nghề cá, bảo đảm an toàn trú bão, phát triển chuỗi giá trị thủy sản bền vững.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất