
Lễ bàn giao khai thác cảng An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) - Ảnh: MINH QUỐC
Ngày 7-8, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã diễn ra lễ bàn giao quyền khai thác vận hành cảng An Thới.
Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long - đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group - chính thức tiếp nhận quyền khai thác vận hành cảng An Thới sau khi trúng đấu giá theo quy định.
Theo hợp đồng, quyền khai thác cảng An Thới có thời hạn 2 năm. Hệ thống hạ tầng cảng An Thới được bàn giao, gồm cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu đến 3.000 DWT, nhà ga hành khách ba tầng cùng hệ thống kho bãi, sân bãi, đường nội bộ và các công trình kỹ thuật phụ trợ hiện hữu.
Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Ngô Minh Trí - Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) - cho biết nhiều năm nay, cảng An Thới không chỉ là một công trình hạ tầng giao thông, mà còn là cửa ngõ quan trọng kết nối Phú Quốc với vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
Cảng là nơi để các hoạt động vận tải hành khách, vận chuyển hàng hóa, trung chuyển tàu thuyền, đặc biệt là hàng triệu lượt du khách ngồi tàu ca nô tham quan quần đảo An Thới - nơi có cảnh biển rừng đẹp.

Cảng An Thới (An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG
Theo ông Trí, Phú Quốc được định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và giao thương mang tầm quốc tế. Đảo cũng là điểm đến của hàng chục ngàn đại biểu, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và bạn bè quốc tế qua sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2027.
Do đó hệ thống hạ tầng giao thông đường hàng không, đường bộ và đường biển của Phú Quốc cần phải được nâng lên một tầm cao mới.
"Việc chuyển giao quyền khai thác, vận hành cảng An Thới là bước đi phù hợp với định hướng phát triển của Phú Quốc trong giai đoạn mới. Sự thay đổi đơn vị quản lý, sự chuyển đổi về tư duy khai thác hạ tầng, hướng tới mô hình quản trị hiện đại, chuyên nghiệp, chúng tôi kỳ vọng việc vận hành cảng sẽ luôn gắn với mục tiêu phát triển bền vững, phục vụ du lịch, đời sống dân sinh trên đảo", ông Trí nói.
Cảng An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) có tổng mức đầu tư 157,92 tỉ đồng. Dự án cảng trên đã hoàn thành và được nghiệm thu xong vào tháng 8-2012, với hai hạng mục chính là bến cảng 3.000 DWT và bến phao, nạo vét, phao tiêu.
Hàng hóa thông qua cảng 500.000 - 700.000 tấn/năm, hành khách qua cảng 360.000 lượt khách/năm.
Năm 2013, liên doanh Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn - Công ty cổ phần Hàng hải và đầu tư phát triển Hiệp Phước trúng thầu khai thác cảng An Thới. Đến tháng 1-2021, Cục Hàng hải Việt Nam chấm dứt hợp đồng với đơn vị khai thác trên vì đã vi phạm quy định.
Năm 2022, liên doanh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Namaste và Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn đã trúng thầu khai thác cảng này với số tiền 950 tỉ đồng.
Ngày 18-2-2024, Cục Hàng hải Việt Nam cũng chấm dứt hợp đồng đối với đơn vị khai thác trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận