17/01/2022 07:59 GMT+7

Phú Quốc rộn ràng đón khách đến chơi Tết

C.CÔNG
C.CÔNG

TTO - Cảng An Thới (TP Phú Quốc, Kiên Giang) những ngày này đã nhộn nhịp, canô phục vụ khách ra chơi Tết đã được hạ thủy sẵn sàng.

Phú Quốc rộn ràng đón khách đến chơi Tết - Ảnh 1.

Những ngày này du khách đã đến Phú Quốc vui chơi nhộn nhịp hơn - Ảnh: C.CÔNG

Du khách đến vui chơi ở đảo ngọc Phú Quốc ngày càng đông hơn.

Phòng giảm giá chờ khách

Anh Nguyễn Minh Tâm, giám đốc Công ty canô Tâm Đăng Khoa (ở phường An Thới), cho biết hơn 2 tháng qua (bắt đầu từ tháng 11-2021 đến nay) cơ sở dịch vụ canô của anh đã bắt đầu hoạt động trở lại. Canô của anh đang chạy 2 - 3 chiếc/ngày (lượng khách đạt khoảng 40 - 50 người/ngày).

"Những ngày Tết khách đến vui chơi nhiều nên tôi hạ thủy hết 10 chiếc canô luôn để phục vụ", anh Tâm cho biết.

Theo ghi nhận, Phú Quốc có nhiều cơ sở lưu trú giảm giá để hút khách. Bà Nguyễn Thị Út, chủ một khách sạn ở phường Dương Đông, cho biết giá phòng 500.000 đồng hiện giảm xuống còn 350.000 - 400.000 đồng/phòng.

Ông Bùi Quốc Thái, giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho biết tính đến mùng 6 Tết, công suất phòng của các cơ sở lưu trú ở Phú Quốc đã được các đơn vị lữ hành và khách lẻ đặt ước đạt 80%.

Thúc đẩy giảm giá, nâng chất lượng

Để kích cầu dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ông Bùi Quốc Thái cho hay đã có văn bản gửi các doanh nghiệp đề nghị có giải pháp thu hút khách như xem lại về giá lưu trú, giá khu vui chơi giải trí, giá các dịch vụ khác. Tuy nhiên, ông Thái nhấn mạnh dù giảm giá nhưng phải nâng cao chất lượng.

"Chúng tôi tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đón khách quốc tế và khách nội địa sắp tới", ông Thái nói và đề xuất các hãng hàng không cần duy trì đường bay và có chương trình phối hợp với các đơn vị lưu trú, lữ hành giảm giá đón khách du lịch nội địa.

Nhiều điểm du lịch Kiên Giang mở cửa đón khách du xuân

Ngày 15-1, ông Trần Văn Thắng, phó giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang), cho biết du lịch sinh thái và câu cá giải trí tại đây sẽ mở cửa đón khách đến chơi Tết từ 5h30 ngày 20-1. Thời gian nhận tour dịch vụ câu cá giải trí bắt đầu từ ngày 17-1 và du khách đến tham quan phải đảm bảo tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng chống COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm đến địa phương.

Còn ông Hồ Văn Lực, giám đốc Trung tâm văn hóa - thể thao và truyền thanh huyện Kiên Lương, cho biết ngày 28-1 khu du lịch Chùa Hang - Hòn Phụ Tử sẽ chính thức mở cửa phục vụ khách tham quan, nghỉ dưỡng trở lại. Nơi đây sẽ trở thành điểm nhấn kết nối khách tuyến Rạch Giá - Hòn Đất - Kiên Lương - Hà Tiên - Phú Quốc và khách từ đất liền có nhu cầu du lịch tại các đảo xa bờ của huyện Kiên Lương.

C.CÔNG - T.HẠNH

Mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch TP Phú Quốc Mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch TP Phú Quốc

TTO - Hội nghị hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch qua đường hàng không Kiên Giang hôm nay không chỉ xúc tiến, quảng bá mà còn tạo ra "cơ hội vàng" để ngành du lịch địa phương trong bối cảnh bình thường mới…

C.CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên