
Du học sinh tại Canada - Ảnh: BLOOMBERG
Năm 2026 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chính sách du học của Canada, khi nước này tiếp tục lộ trình siết số lượng và nâng chuẩn sinh viên quốc tế.
Theo Reuters, sau giai đoạn mở rộng nhanh từ sau đại dịch, Chính phủ Canada đang điều chỉnh mạnh tay nhằm kiểm soát áp lực lên hạ tầng xã hội, thị trường lao động và hệ thống giáo dục, đồng thời ưu tiên nhóm du học sinh có giá trị dài hạn.
Đây vừa là thách thức nhưng đồng thời cũng mang đến nhiều cơ hội cho học sinh, sinh viên Việt Nam muốn du học Canada, đặc biệt với những bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có bộ hồ sơ mạnh.
Theo công bố của Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), năm 2026 Canada dự kiến cấp tối đa khoảng 408.000 giấy phép du học, giảm so với giai đoạn 2023-2024.
Đáng chú ý, chỉ tiêu này tiếp tục được phân bổ theo từng tỉnh bang và vùng lãnh thổ, thay vì để các trường tự do tuyển sinh như trước.
IRCC cho biết cách làm này nhằm bảo đảm sự cân đối giữa quy mô sinh viên quốc tế và năng lực tiếp nhận của từng địa phương.
Cùng với đó, thư xác nhận phân bổ chỉ tiêu của tỉnh bang (PAL/TAL) vẫn là yêu cầu bắt buộc với phần lớn hồ sơ bậc cao đẳng và đại học.
Theo hướng dẫn đăng tải trên cổng thông tin chính thức của IRCC, việc có hay không có PAL/TAL sẽ quyết định khả năng hồ sơ được tiếp nhận ngay từ vòng đầu. Đồng nghĩa cuộc cạnh tranh giữa sinh viên quốc tế không chỉ diễn ra giữa các ứng viên, mà còn giữa các tỉnh bang và cơ sở đào tạo.
Tuy nhiên trong bức tranh siết chặt đó, Canada lại phát đi tín hiệu ưu tiên rõ rệt với nhóm học thuật cao.
IRCC xác nhận từ ngày 1-1-2026, sinh viên theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục công lập sẽ không còn phải nộp PAL/TAL khi xin giấy phép du học.
Theo phân tích của The Globe and Mail, đây là động thái cho thấy Canada đang tái định vị chiến lược thu hút du học sinh, tập trung vào nhóm có khả năng tham gia nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và thị trường lao động dài hạn.
Song song với việc siết chỉ tiêu, yêu cầu chứng minh tài chính cũng được nâng lên. Trên trang hướng dẫn chính thức, IRCC cho biết từ cuối năm 2025, mức chi phí sinh hoạt tối thiểu mà du học sinh phải chứng minh đã tăng lên gần 23.000 CAD mỗi năm, chưa bao gồm học phí.
IRCC lý giải việc điều chỉnh này nhằm phản ánh đúng chi phí sinh hoạt thực tế và hạn chế tình trạng sinh viên quốc tế gặp khó khăn tài chính sau khi nhập học.

Khuôn viên Đại học Toronto, top 1 Canada - Ảnh: UACD
Chính sách làm việc sau tốt nghiệp cũng có những thay đổi đáng chú ý. Theo thông báo của IRCC, từ cuối năm 2024, sinh viên xin giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) phải nộp thêm chứng chỉ ngôn ngữ, đồng thời một số chương trình đào tạo không còn mặc định đủ điều kiện PGWP như trước.
Bên cạnh đó, chính sách cấp giấy phép lao động mở cho vợ hoặc chồng của du học sinh cũng được thu hẹp. IRCC xác nhận chỉ một số nhóm chương trình như thạc sĩ dài hạn, tiến sĩ hoặc các ngành nghề chuyên môn mới tiếp tục đủ điều kiện.
Theo dõi sát thông tin du học mới
Nhìn tổng thể, các điều chỉnh cho năm 2026 cho thấy Canada không đóng cửa với sinh viên quốc tế, mà chuyển sang mô hình tuyển chọn có điều kiện rõ ràng hơn.
Với sinh viên Việt Nam, một chuyên gia tư vấn du học tại TP.HCM nhìn nhận tác động mang tính phân hóa.
Theo ông, những hồ sơ học lực trung bình, chọn chương trình ngắn hạn với kỳ vọng vừa học vừa làm sẽ gặp nhiều rào cản hơn. Ngược lại, các ứng viên có định hướng học thuật nghiêm túc, tài chính minh bạch và lựa chọn đúng bậc học vẫn còn nhiều cơ hội.
"Học sinh, sinh viên cần chuẩn bị sớm, theo dõi sát thông báo từ IRCC và chính quyền tỉnh bang, đồng thời cân nhắc lại lộ trình học tập theo hướng dài hạn hơn. Du học Canada, từ năm 2026, không còn là lựa chọn đại trà, mà trở thành phép thử cho sự nghiêm túc và chiến lược của người học", vị này nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận