04/02/2021 10:45 GMT+7

Cần Thơ: Vé xe tết tăng cao nhất 60%

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ cho biết từ ngày 5-2, một số tuyến xe khách sẽ tăng giá vé xe tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để bù chiều xe chạy rỗng.

Cần Thơ: Vé xe tết tăng cao nhất 60% - Ảnh 1.

Từ ngày 5-2 một số tuyến xe khách tại TP Cần Thơ sẽ tăng giá vé - Ảnh: LÊ DÂN

Cụ thể, tuyến Cần Thơ - Bình Dương, giá vé từ 110.000 đồng tăng lên 154.000 đồng, tuyến Cần Thơ - Cà Mau giá vé từ 140.000 đồng tăng lên 196.000 đồng, tuyến Cần Thơ - Năm Căn (tỉnh Cà Mau) giá vé từ 165.000 đồng tăng lên 231.000 đồng.

Tuyến Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) - Bến xe Miền Tây giá vé từ 130.000 đồng tăng lên 182.000 đồng. Tuyến Thốt Nốt (TP Cần Thơ) - TP.HCM giá vé từ 140.000 đồng tăng lên 196.000 đồng, tuyến Thốt Nốt - Vũng Tàu giá vé từ 180.000 đồng tăng lên 288.000 đồng (tăng 60%), tuyến Thốt Nốt - Bình Dương giá vé từ 160.000 đồng tăng lên 240.000 đồng.

Tuyến Ô Môn (TP Cần Thơ) - TP.HCM giá vé từ 110.000 đồng tăng lên 154.000 đồng.

Ông Nguyễn Đình Sửu, phó tổng giám đốc Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ (đơn vị quản lý và khai thác Bến xe khách Trung tâm TP Cần Thơ và Bến xe khách Ô Môn), cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dự báo lưu lượng hành khách qua các bến xe sẽ tương đương với Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Tuy nhiên, công ty đã bố trí 50 xe (loại 25 chỗ) dự phòng trước tết 10 ngày, 70 xe dự phòng sau tết 10 ngày để kịp thời giải tỏa hành khách khi xảy ra tình trạng ùn ứ. 

Tại các bến xe có bố trí nước rửa tay, đồng thời hành khách phải đeo khẩu trang mới được phục vụ.

Dân mạng nháo nhác "pass vé" xe khách, rủ nhau về quê ăn tết bằng xe máy Dân mạng nháo nhác 'pass vé' xe khách, rủ nhau về quê ăn tết bằng xe máy

TTO - Trên nhiều diễn đàn mạng hội đồng hương đang ngập tràn các bài viết nhượng lại vé xe khách và rủ nhau lập nhóm cùng về quê ăn tết bằng xe gắn máy.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên