01/02/2018 11:05 GMT+7

Cần Thơ tăng giá vé xe tết 40% từ ngày 5-2

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - 15 doanh nghiệp vận tải hành khách đã đăng ký tăng giá vé xe tết tại bến xe khách TP Cần Thơ, mức tăng không quá 40%.

Cần Thơ tăng giá vé xe tết 40% từ ngày 5-2 - Ảnh 1.

Từ ngày 5-2, vé xe tết tại bến xe khách TP Cần Thơ bắt đầu tăng 40% - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 1-2, ông Nguyễn Văn Bình - trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết đã có 3/11 doanh nghiệp vận tải hành khách cố định do sở quản lý tăng giá vé xe Tết Mậu Tuất. 

Cụ thể, Hợp tác xã Vận tải đường bộ TP Cần Thơ tăng giá vé 33 - 40% trên 33 tuyến vào ngày 5-2. Hãng xe Phương Trang tăng 39 - 40% tuyến Cần Thơ - Cà Mau, Cần Thơ - Kiên Giang, Cần Thơ - Châu Đốc, Ô Môn - TP.HCM, Cần Thơ - TP.HCM từ ngày 11-2. 

Hãng xe Vũ Linh tăng 40% từ ngày 12-2 tuyến Cần Thơ -TP.HCM và ngược lại. 

Theo ông Bình, nhu cầu hành khách về quê tăng cao nhưng giá vé chỉ tăng một chiều, một chiều không có khách nên doanh nghiệp vận tải tăng giá vé để bù đắp chi phí chạy rỗng nhằm giải tỏa lượng khách tại bến xe.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Sửu - phó tổng giám đốc Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ -cho biết 12 doanh nghiệp ủy thác bán vé tại bến xe khách TP Cần Thơ cũng đã đăng ký tăng giá vé, mức tăng không quá 40%. 

Dự kiến trong và sau tết, lưu lượng khách qua các bến xe sẽ tăng bình quân 10% so với cùng kỳ, ước trên 333.000 lượt hành khách, do đó công ty tổ chức dự phòng xe để phục vụ hành khách. 

Cụ thể, từ ngày 6-2 đến 15-2 dự phòng 50 xe/ngày. Từ ngày 16-2 đến 25-2 dự phòng 100 xe/ngày, loại từ 25 ghế trở lên. 

Thời gian bán vé tại các bến xe từ 2h -19h mỗi ngày hoặc kéo dài thời gian phục vụ cho đến khi hết khách tại bến. 

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên