24/08/2021 19:54 GMT+7

Cần Thơ tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Ngày 24-8, chủ tịch UBND TP Cần Thơ có quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên toàn TP thêm hai tuần, đến ngày 8-9, để tiếp tục thực hiện phương án phòng chống dịch COVID-19.

Cần Thơ tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày - Ảnh 1.

Lấy mẫu cộng đồng đợt 4 cho người dân khu vực Cồn Sơn, quận Bình Thủy - Ảnh: T.LŨY

Theo đánh giá của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Cần Thơ, những ngày qua TP đã triển khai quyết liệt các biện pháp và cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. 

Qua thực hiện chiến dịch xét nghiệm 9 ngày, xác định các khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao và nguy cơ. Từ đó, tập trung lực lượng xét nghiệm, truy tìm F0, truy vết các F1, F2.

Theo đánh giá, chiến dịch xét nghiệm sàng lọc trọng điểm đợt 4 (diễn ra từ 19 đến 25-8) đã lấy mẫu và trả kết quả nhanh chóng, tách F0 ra các khu cách ly, phong tỏa để hạn chế lây nhiễm. 

Các quận/huyện đợt 4 lấy mẫu tại các khu vực nguy cơ cao, nguy cơ rất cao, khu vực phong tỏa, đồng thời cũng mở rộng xét nghiệm thêm khu vực nguy cơ, những đối tượng nguy cơ như người buôn bán nhỏ, người di chuyển nhiều...

Qua các đợt xét nghiệm, lấy mẫu test cộng đồng đã phát hiện nhiều ca F0, khoanh vùng hạn chế được số ca nhiễm. Trong thời gian gần đây, tình hình ca nhiễm tại TP Cần Thơ có giảm (cộng đồng và khu phong tỏa) còn ở mức 2 con số. Tính đến nay tổng số ca mắc COVID-19 của Cần Thơ là 3.837 ca, điều trị khỏi trên 2.200 ca.

Tuy nhiên, theo nhận định của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19, người dân vẫn chưa thực hiện nghiêm việc giãn cách, nhiều nơi ở quận Bình Thủy, Ô Môn… tình hình dịch bệnh vẫn còn lây lan phức tạp... 

Cần Thơ vẫn nằm trong khu vực nguy cơ cao lây nhiễm dịch COVID-19. Vì vậy TP quyết định kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 2 tuần, từ 0h ngày 25-8 đến 0h ngày 8-9.

Công văn yêu cầu người dân đồng lòng thực hiện nghiêm giãn cách "ai ở đâu ở yên đó", chỉ cử người đại diện hộ gia đình đi chợ 2 lần/tuần và phải đem theo các giấy tờ cần thiết khi ra đường. 

Cán bộ công chức, người lao động đi làm tại cơ quan, đơn vị chỉ được di chuyển từ nhà đến nơi làm việc theo khung giờ sáng 6h - 8h, chiều 17h-19h và phải có đầy đủ giấy tờ của cơ quan đơn vị, giấy đi đường... 

An Giang tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và 16 thêm 11 ngày An Giang tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và 16 thêm 11 ngày

TTO - Chiều 24-8, chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký công văn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội 11 ngày. Theo đó, có 7 huyện thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và 4 huyện thực hiện theo chỉ thị 15.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên