12/12/2021 16:59 GMT+7

Cần Thơ: Tiếp nhận máy móc, trang thiết bị điều trị bệnh nhân COVID-19

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Ngày 12-12, tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, ban giám đốc bệnh viện đã nhận trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, từ nhóm 'Những người yêu Sài Gòn' trao tặng.

Cần Thơ: Tiếp nhận máy móc, trang thiết bị điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Nhóm "Những người yêu Sài Gòn" trao tặng máy X-quang di động tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - Ảnh: T. LŨY

Trang thiết bị y tế do nhóm "Những người yêu Sài Gòn" trao tặng là máy chụp X-quang di động tại giường hiệu Siemens. Đây là loại máy hiện đại thuộc thế hệ mới nhất hiện nay. Ngoài ra nhóm còn tặng khẩu trang chuyên dụng, vật dụng y tế hỗ trợ cho các y bác sĩ tham gia công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Đại diện nhóm trao tặng cho biết nhóm không chỉ yêu Sài Gòn, mà còn yêu cả Cần Thơ. Do đó "Những người yêu Sài Gòn" vận động trao tặng thiết bị y tế cho thành phố Cần Thơ với mong muốn chia sẻ khó khăn, giúp người dân Cần Thơ chiến đấu với dịch bệnh hiện nay.

Ông Trần Quốc Luận - giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - cho biết lực lượng y bác sĩ bệnh viện đang đảm nhận nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tầng 3, bệnh chuyển biến nặng. Các trang thiết bị như máy X-quang, máy thở, monitor… rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

Máy X-quang di động giúp bác sĩ phát hiện sớm những trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng có triệu chứng lâm sàng đông đặc phổi hay khó thở, cho kết quả ngay lập tức qua hệ thống máy tính được kết nối. 

Từ đó có thể xử lý cấp cứu người bệnh kịp thời, không phải di chuyển bệnh nhân xuống phòng chụp X-quang. Bệnh viện cảm ơn rất nhiều vì được hưởng thụ rất lớn trong chuyến đi "yêu Cần Thơ" của nhóm “Những người yêu Sài Gòn”.

Tại buổi lễ, ông Trần Việt Trường - chủ tịch UBND TP Cần Thơ - chia sẻ: "Cần Thơ đang là một trong những địa phương có số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh. Trong điều kiện y tế còn nhiều khó khăn, nhưng với sự yêu thương, chia sẻ của các cá nhân, tập thể và các mạnh thường quân trong thời gian qua thành phố đã nhận được nhiều sự ủng hộ, đóng góp". 

Riêng nhóm "Những người yêu Sài Gòn" đã vận động đóng góp từ nhiều nhà hảo tâm, với tổng số tiền khoảng 50 tỉ đồng, tiếp sức với TP Cần Thơ chống dịch COVID-19.

Trước đó, từ sự kêu gọi và nhờ hỗ trợ từ Bộ Y tế, ngành y tế Cần Thơ đã nhận được sự tiếp sức từ các đoàn y bác sĩ tăng cường thuộc Bộ Quốc phòng, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy… đến hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện.

Đồng thời Cần Thơ cũng nhận được nhiều trang thiết bị như giường hồi sức, máy thở, monitor, thuốc men… bổ sung cho các bệnh viện tiếp sức cho công tác điều trị.

Trong 3 ngày gần đây, dịch bệnh tại TP Cần Thơ đã có dấu hiệu hạ nhiệt, khi số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong ngày giảm còn trên 600 ca, thấp hơn số ca khỏi bệnh trong ngày.

Trước đó, số ca mắc mỗi ngày là trên 1.000 ca, các bệnh viện điều trị bệnh COVID-19 liên tục bị quá tải, phải thành lập thêm bệnh viện dã chiến để tiếp nhận điều trị bệnh nhân.

Tin COVID-19 chiều 6-12: Cả nước 14.591 ca mới, Cần Thơ cao nhất với 1.189 ca, TP.HCM giảm 317 ca Tin COVID-19 chiều 6-12: Cả nước 14.591 ca mới, Cần Thơ cao nhất với 1.189 ca, TP.HCM giảm 317 ca

TTO - Tính từ 16h ngày 5-12 đến 16h ngày 6-12, cả nước ghi nhận 14.591 ca nhiễm mới, trong đó 33 ca nhập cảnh và 14.558 ca ghi nhận trong nước (tăng 246 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 8.227 ca trong cộng đồng).

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên