28/10/2025 17:31 GMT+7

Cần Thơ tăng cường năng lực ứng phó, chống chịu khí hậu cực đoan

Ngày 28-10, lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các sở, ban ngành đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về dự án “Chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long TP Cần Thơ”, vay vốn từ WB.

Cần Thơ tăng cường năng lực ứng phó, chống chịu khí hậu cực đoan - Ảnh 1.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới - Ảnh: T.L.

Tại buổi làm việc, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam giới thiệu tổng quan về dự án cấp trung ương và dự án thành phần tại Cần Thơ.

Theo đó dự án "Chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long" (MERIT-WB11) do Ngân hàng Thế giới tài trợ, với cơ quan chủ quản là Bộ Nông nghiệp và Môi trường; chủ dự án là Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi.

Dự án dự kiến thực hiện trong 8 năm, từ 2024-2031, triển khai tại các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là dự án kế thừa thành công của các dự án trước đó, tăng cường năng lực thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi sinh kế bền vững cho người dân tại trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Riêng đối với thành phố Cần Thơ, sau quá trình sáp nhập, địa phương này kế thừa 2 dự án của tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây. 

Mới đây ngày (24-10), Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã có văn bản đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố đề xuất Trung ương chấp thuận ghép dự án của Sóc Trăng và Hậu Giang về thành dự án duy nhất có tên gọi "Chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng Đồng bằng sông Cửu Long thành phố Cần Thơ" vay vốn WB.

Dự kiến sau khi gộp, tổng mức đầu tư của dự án tại thành phố Cần Thơ là 2.550 tỉ đồng. Trong đó vốn đối ứng của địa phương là 878,8 tỉ đồng và vốn vay IBRD (khoản vay dài hạn dành cho tái thiết và phát triển, cung cấp cho các quốc gia thành viên đang phát triển) của WB là hơn 1.671 tỉ đồng.

Tại buổi làm việc, ông Trần Chí Hùng - Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - đề nghị WB hỗ trợ Cần Thơ trong việc cung cấp các chuyên gia kỹ thuật để hoàn chỉnh các bước xây dựng dự án; đồng thời WB hỗ trợ huy động các nguồn vốn ODA không hoàn lại từ các quỹ môi trường. 

"Mong rằng WB sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các dự án tương lai về phát triển đô thị bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi sinh kế", ông Hùng nói.

Về phía đối tác, bà Mariam J. Sherman - Giám đốc WB tại Việt Nam, Campuchia, Lào, khu vực Đông Á và Thái Bình Dương - khẳng định cam kết của WB trong việc tiếp tục mối quan hệ đối tác với các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long và Bộ Nông nghiệp và Môi trường để theo đuổi khả năng chống chịu khí hậu, sinh kế bền vững và chuyển đổi nông nghiệp. 

Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy những thành công, kinh nghiệm từ các dự án trước đây để nhân rộng kết quả ra cộng đồng.

Bà Mariam J. Sherman đề xuất mốc thời gian phê duyệt nghiên cứu khả thi của dự án sẽ được dời sớm hơn kế hoạch, vào tháng 4-2026, để Cần Thơ sẽ có thể nhận được tài trợ nhanh hơn.

Cần Thơ tăng cường năng lực ứng phó, chống chịu khí hậu cực đoan - Ảnh 2.

Đô thị Cần Thơ dễ bị ngập nước khi mưa lớn và triều cường - Ảnh: T.L.

JICA cũng tài trợ 9,14 tỉ đồng

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng vừa ban hành quyết định phê duyệt khoản viện trợ dự án "Hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thoát nước nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ".

Đây là dự án do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (Japan International Cooperation Agency - JICA) tài trợ cho thành phố Cần Thơ. Với mục tiêu giúp thành phố nâng cao năng lực quản lý bền vững hệ thống thoát nước, năng lực thu gom xử lý nước thải của các nhà máy hiện có; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Dự án có thời gian thực hiện từ tháng 10-2025 đến tháng 9-2028, do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ chủ trì, phối hợp với Cục Đường bộ và Thoát nước thành phố Fukuoka (Nhật Bản). Tổng vốn viện trợ không hoàn lại là 384.683 USD (tương đương khoảng 9,14 tỉ đồng), dự án sẽ do JICA trực tiếp quản lý và thực hiện.

Cần Thơ tăng cường năng lực ứng phó, chống chịu khí hậu cực đoan - Ảnh 3.Cần Thơ vay vốn ODA Nhật Bản mở rộng quốc lộ 61C

Quốc lộ 61C nối thành phố Cần Thơ với tỉnh An Giang sẽ được thành phố Cần Thơ vay vốn ODA Nhật Bản thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đoạn từ thành phố Cần Thơ đến tỉnh Hậu Giang (cũ).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất