Theo đó, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh và xử lý kịp thời. Đồng thời, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các địa phương khắc phục những tồn tại, khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh chuẩn bị mọi điều kiện, sẵn sàng cấp cứu và điều trị các loại bệnh truyền nhiễm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; chuẩn bị thuốc đầy đủ, hóa chất, trang thiết bị và nhân lực đáp ứng công tác điều trị bệnh nhân.
Ngành Y tế Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần chủ động phòng chống các loại dịch bệnh bằng cách thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, hạn chế tiếp xúc với người đã mắc bệnh để phòng bệnh cho bản thân và cho cộng đồng.
Bác sỹ Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã có hơn 120 ca bệnh sốt xuất huyết tập trung tại các huyện Cư M’gar, Buôn Đôn, Ea H’leo, thành phố Buôn Ma Thuột, gần 200 ca bệnh tay chân miệng, 5 ca bệnh nhiễm cúm A/H1N1.
Theo bác sĩ Phạm Văn Lào, tỉnh Đắk Lắk đang chuyển từ mùa khô sang mùa mưa, nếu khống chế và phòng tránh không tốt các loại dịch bệnh rất dễ có nguy cơ bùng phát thành những ổ bệnh lớn.
Trong 6 tháng đầu năm, tình hình các loại dịch bệnh tại Đắk Lắk diễn biến phức tạp với sự gia tăng của một số bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A/H1N1, bệnh do não mô cầu. Ngoài ra, các dịch bệnh như viêm gan siêu vi A, tiêu chảy, thủy đậu, bệnh do não mô cầu… cũng có chiều hướng tăng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận