16/01/2016 13:22 GMT+7

​Cần Thơ không lấy tiền ngân sách để bắn pháo hoa

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch TP Cần Thơ cho biết giao thừa Tết Bính Thân 2016, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao.

Ngày 16-1, ông Trần Việt Phường - giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch TP Cần Thơ, cho biết giao thừa Tết Bính Thân 2016, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực nhà hàng Hoa Sứ (quận Ninh Kiều). 

Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, tuy nhiên mật độ pháo hoa sẽ dày hơn, bắn 700 quả pháo thay vì 500 quả như tết năm trước.

Năm nay người dân thành phố và du khách có thể ngắm màn trình diễn pháo hoa trên cầu đi bộ bắt từ bến Ninh Kiều sang cồn Cái Khế.

Kinh phí bắn pháo hoa được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

“Các quận, huyện chưa báo cáo việc tổ chức bắn pháo hoa ở địa phương mình, nhưng nếu có bắn pháo hoa cũng phải xã hội hóa không dùng đến ngân sách”- ông Phường nói.

Ông Đoàn Trung Kiên - phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết huyện đã vận động từ doanh nghiệp được hơn 600 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí để bắn pháo hoa là 400 triệu đồng, số tiền còn lại được đưa vào quỹ để lo cho người nghèo ăn tết.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên