09/07/2020 17:22 GMT+7

Cần Thơ hỗ trợ người bị ảnh hưởng COVID-19 mới được 94 tỉ và... đang rà soát

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Cần Thơ chỉ mới hỗ trợ được nhóm đối tượng 5 - 6 - 7 bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với số tiền 94 tỉ đồng. Các nhóm còn lại đang trong quá trình rà soát.

Cần Thơ hỗ trợ người bị ảnh hưởng COVID-19 mới được 94 tỉ và... đang rà soát - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Quốc Cường chất vấn kết quả hỗ trợ người bị ảnh hưởng dịch COVID-19 - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 9-7, báo cáo với đại biểu HĐND TP Cần Thơ về tiến độ hỗ trợ công dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19, bà Trần Thị Xuân Mai - giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội - cho biết TP có 116.446 đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo nghị quyết số 42 và quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Kinh phí hỗ trợ dự kiến gần 126 tỉ đồng. 

Tính đến ngày 7-7, TP Cần Thơ đã chi hỗ trợ cho 85.695/85.724 người thuộc 3 nhóm 5 - 6 - 7 với kinh phí hơn 94 tỉ đồng, đạt 99,97%.

Nhóm người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên trong các doanh nghiệp (nhóm 1) có 610 người. Dự kiến kinh phí gần 2 tỉ đồng, và mới có một địa phương có hồ sơ.

Còn nhóm người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (nhóm 4) có 29.959 người. Dự kiến kinh phí gần 30 tỉ đồng hiện trong quá trình rà soát.

Cần Thơ hỗ trợ người bị ảnh hưởng COVID-19 mới được 94 tỉ và... đang rà soát - Ảnh 2.

Bà Võ Thị Hồng Ánh, phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trả lời chất vấn - Ảnh: LÊ DÂN

Đại biểu Nguyễn Quốc Cường cho rằng kết quả thực hiện trên là quá chậm, đồng thời đặt câu hỏi TP có nhóm đối tượng khác thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND TP quyết định hay không. 

"Đối tượng nhóm 4 đang rà soát, trong khi đáng lẽ phải hoàn thành hỗ trợ cho tất cả các đối tượng trong tháng 6. Vậy khi nào mới hoàn thành việc hỗ trợ này?" - đại biểu Cường chất vấn.

Phó chủ tịch UBND TP Võ Thị Hồng Ánh cho biết TP có 9 nhóm ngành nghề với 29.000 người thuộc thẩm quyền TP quyết định. Nhóm này đang trình danh sách lên TP. Nhóm đối tượng 1 - 2 - 3 - 4 đang đẩy nhanh tiến độ, "các ngành địa phương đang phối hợp quyết liệt". 

Tuy nhiên, nhóm 1 lệ thuộc hồ sơ người lao động nộp cho địa phương. Nhóm 2 lệ thuộc vào doanh nghiệp và đến nay 9/9 quận huyện chưa nhận được đơn đề nghị của người sử dụng lao động. 

"Không quy định thời gian nào kết thúc hỗ trợ. Trong tháng, cứ có hồ sơ, TP phê duyệt để hỗ trợ. Khó xác định thời gian nào kết thúc", bà Ánh trả lời.

1.000 tỉ đồng hỗ trợ chống COVID-19 đang chờ phân bổ 1.000 tỉ đồng hỗ trợ chống COVID-19 đang chờ phân bổ

TTO - Các tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp… đã quyên góp hơn 2.000 tỉ đồng qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên