07/01/2026 16:25 GMT+7

Cần Thơ: Hàng loạt bệnh viện xuống cấp, thiết bị hư hỏng

Ngày 7-1, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức gặp mặt các giám đốc bệnh viện, trung tâm y tế để nghe kiến nghị, giải quyết vướng mắc về khám chữa bệnh sau sáp nhập các đơn vị hành chính.

Cần Thơ: Hàng loạt bệnh viện xuống cấp, thiết bị hư hỏng - Ảnh 1.

Họp mặt các đơn vị y tế tại UBND TP Cần Thơ - Ảnh: T.LŨY

Tham dự buổi gặp có ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và 23 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, 20 trung tâm y tế khu vực, 5 bệnh viện trung ương.

Cơ sở xuống cấp, máy móc hư hỏng

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, thực trạng cơ sở hạ tầng, thiết bị của các cơ sở y tế tại thành phố đều đã xuống cấp, hư hỏng. Bệnh viện Tim mạch, Bệnh viện Ung bướu, Phụ sản và các bệnh viện chuyên khoa, các trung tâm y tế... đa số cơ sở cũ, chật hẹp và xuống cấp.

Về công tác nhân sự, cơ cấu tổ chức bộ máy sau sắp xếp còn chưa đồng bộ, dẫn đến chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Đặc biệt về nguồn nhân lực y tế, tỉ lệ bác sĩ/vạn dân của Cần Thơ đạt cao, tuy nhiên đang thiếu hụt trầm trọng lực lượng chuyên gia y tế chất lượng cao và thiếu điều dưỡng.

Bác sĩ Lý Hồng Khiêm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - nêu khó khăn, bệnh viện đã xây dựng hơn 10 năm, nhiều nơi đã hư hỏng, xuống cấp nhưng hiện vẫn chưa thanh quyết toán hoàn thành công trình do vướng mắc về thủ tục. Đồng thời gói trang thiết bị bệnh viện từ nguồn ODA, phần lớn máy móc nguồn xuất xứ từ Pháp trị giá hơn 700 tỉ đồng, đã hết thời gian khấu hao. Các máy DSA, MRI, CT hư hỏng không hoạt động được.

"Chúng tôi cố gắng trong quý 2-2026 sẽ khởi động lại các máy lớn phục vụ chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Để làm được bệnh viện phải áp dụng biện pháp tình huống khẩn cấp, sửa chữa đầu tư để phục vụ người bệnh", bác sĩ Khiêm nói.

Bác sĩ Nguyễn Thụy Thúy Ái - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ - cho biết cơ sở vật chất của bệnh viện cũng là cơ sở cũ, cải tạo lại nhưng đã xuống cấp rất nhiều và thường xuyên bị ngập vào các đợt triều cường, mưa gây ảnh hưởng lớn đến công tác khám chữa bệnh. Dù đã cải tạo nâng cấp nhưng do cơ sở quá cũ, thiếu máy móc chuyên sâu, kiến nghị lãnh đạo TP Cần Thơ có cơ chế vay vốn, hoặc đầu tư ngân sách cho xây dựng mở rộng bệnh viện.

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng, bác sĩ Ông Huy Thanh - Giám đốc bệnh viện - cũng cho biết cơ sở vật chất xuống cấp nặng, trước đây đã có đợt được khảo sát sửa chữa nhưng chưa được duyệt. Bệnh viện hiện đang tự chủ nhóm 2, giường kế hoạch 700 giường, nhưng có thời điểm thực tế lên hơn 1.000 giường, bệnh nhân nằm ghép thì gặp khó trong thanh quyết toán thực tế với bảo hiểm y tế.

Xây dựng Cần Thơ thành trung tâm y tế vùng

Theo ông Hoàng Quốc Cường - Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ - do đề xuất phương án tự chủ không phù hợp khiến bệnh viện mất cân đối nguồn tài chính. Đề nghị các đơn vị xây dựng lại phương án tự chủ phù hợp,

"Đối với nguồn đầu tư xây dựng mới các bệnh viện xuống cấp, cũ, các đơn vị phải trình phương án xây dựng, sửa chữa. Trước mắt là ưu tiên khởi động dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu 1.000 giường, mở rộng Bệnh viện Đa khoa Trung ương (giai đoạn 2), Bệnh viện Huyết học; xây dựng mới Bệnh viện Tim mạch. Mở rộng Bệnh viện Nhi đồng, quy hoạch thành bệnh viện chuyên sâu nhi của khu vực", ông Cường nói.

Cần Thơ: Hàng loạt bệnh viện xuống cấp, thiết bị hư hỏng - Ảnh 3.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - phát biểu tại buổi họp mặt - Ảnh: T.LŨY

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - biểu dương và chia sẻ khó khăn với 48 đơn vị y tế hiện nay của TP Cần Thơ.

"Khó khăn thì nhiều nhưng tôi tổng hợp lại là có mấy vấn đề gồm cơ sở vật chất xuống cấp, máy móc hư hỏng, thiếu trang thiết bị, thiếu nhân lực chất lượng cao và nợ đọng…", ông Tuyên nói.

Theo ông Tuyên, những vấn đề này không thể giải quyết "một ngày, một bữa" là xong được. Cần tính toán kỹ cái nào ưu tiên trước, sau.

Vấn đề hiện nay phải nhìn nhận năng lực quản trị bệnh viện của chúng ta quá yếu, để phát sinh nhiều vấn đề, trong đó có mất đoàn kết nội bộ gây khó khăn cho hoạt động.

Trước mắt, bố trí đầu tư công tạm thời là hơn 5.000 tỉ đồng đầu tư xây dựng các công trình y tế ưu tiên. Các đơn vị còn lại có đề án sửa chữa tạm thời, thành phố sẽ đề xuất nguồn vốn vay không lãi suất cho các bệnh viện (có thời hạn 5-7 năm).

Tuy nhiên cũng nên rà soát quy hoạch lại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế và trạm y tế cho phù hợp, tránh lãng phí. Ví dụ nhập các bệnh viện đa khoa thành một (các cơ sở cũ trở thành cơ sở 2, cơ sở 3) và tương tự các bệnh viện chuyên khoa và trung tâm y tế...

Riêng vấn đề về nợ thuế thu nhập doanh nghiệp tại một số bệnh viện đã được kiến nghị cấp thẩm quyền chờ giải quyết. TP Cần Thơ đang phấn đấu mục tiêu trở thành trung tâm y tế vùng, là tuyến cuối về y tế cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long.

Cần Thơ: Hàng loạt bệnh viện xuống cấp, thiết bị hư hỏng - Ảnh 3.Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ

Chiều 30-12, Sở Y tế TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Bệnh viện Mắt - Răng hàm mặt TP Cần Thơ và các phòng trực thuộc Sở Y tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất