20/07/2021 10:58 GMT+7

Cần Thơ: Đưa chợ ra phố, dân dễ mua hàng

LÊ DÂN- CHÍ CÔNG
LÊ DÂN- CHÍ CÔNG

TTO - Thịt heo giá từ 85.000-130.000 đồng/kg, cải ranh, rau ăn sống các loại 20.000 đồng/kg, trứng 35.000 đồng/chục… là mặt hàng người dân Cần Thơ có thể dễ dàng mua được tại điểm bán hàng bình ổn giá hay 'chợ ra phố'.

Cần Thơ: Đưa chợ ra phố, dân dễ mua hàng - Ảnh 1.

Người dân TP Cần Thơ mua hàng tại diểm bán hàng bình ổn giá ở quận Cái Răng- Ảnh: CHÍ CÔNG

Sáng 20-7, Sở Công thương TP Cần Thơ mở thêm một điểm bán hàng bình ổn giá trước cổng Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 8 - chi nhánh Cần Thơ (Q.Cái Răng) và đưa "chợ ra phố" trên đường Trần Văn Hoài (Q.Ninh Kiều).

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hà Vũ Sơn - giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ - cho biết việc đưa "chợ ra phố" và mở điểm bán hàng bình ổn giá nhằm "chia lửa" cho các siêu thị.

Mô hình đưa "chợ ra phố" đang thực hiện tại đường Trần Văn Hoài (Q.Ninh Kiều) và quận Bình Thủy, huyện Phong Điền. Các chợ truyền thống đóng cửa nên đưa ra bán phía trước phục vụ bà con.

 "Ban Quản lý chợ kẻ ô cho một số tiểu thương bán hàng hóa thiết yếu như: cá, thịt, rau củ... còn người đi chợ thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế"- ông Sơn nói.

Cần Thơ: Đưa chợ ra phố, dân dễ mua hàng - Ảnh 2.

"Chợ ra phố" giúp người dân mua hàng thiết yếu tránh tập trung đông người - Ảnh: V.S

Anh Lê Hùng Mạnh - tiểu thương ở điểm bán hàng bình ổn giá - cho biết tại đây bán đủ các loại thực phẩm cho người dân nấu bữa cơm gia đình như: thịt heo, thịt gà, trứng gà, cá và rau sống các loại.

"Hôm nay nơi này đáp ứng đủ sức mua của người dân. Nếu bà con mua nhiều hơn thì bên cửa hàng sẽ cung thực phẩm thêm. Các mặt hàng lúc nào cũng tươi và sạch để bà con có những bữa cơm gia đình thật ngon" - anh Mạnh nói.

Ông Sơn cho biết Sở Công thương đã mở được các điểm bán hàng bình ổn giá tại Trung tâm thương mại Cái Khế, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ, nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ, khu 2 trường Đại học Cần Thơ, trường Đại học Y dược Cần Thơ (Q.Ninh Kiều) và trước cổng Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 8 - chi nhánh Cần Thơ (Q.Cái Răng).

Cần Thơ tính bán hàng ở sân vận động, hội chợ triển lãm nếu siêu thị bị phong tỏa Cần Thơ tính bán hàng ở sân vận động, hội chợ triển lãm nếu siêu thị bị phong tỏa

TTO - Cần Thơ cho phép lái xe chở hàng hóa thiết yếu từ vùng dịch vào TP nếu tài xế có phiếu xét nghiệm âm tính, ùn tắc được giải quyết. TP cũng tính đến phương án bán hàng ở sân vận động, hội chợ triển lãm nếu siêu thị bị phong tỏa.

LÊ DÂN- CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên