16/03/2021 20:00 GMT+7

Cần Thơ có 2 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Có 2 trường hợp tự ứng cử đại biểu Quốc hội trong số 15 hồ sơ. Tương tự, trong số 108 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND, TP Cần Thơ cũng có 2 trường hợp tự ứng cử.

Cần Thơ có 2 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu khi đi vào công việc cụ thể có vướng mắc gì, TP Cần Thơ cần kịp thời báo cáo để tháo gỡ - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chiều 16-3, đoàn công tác của Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã làm việc với Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ, đến ngày 14-3 TP đã kết thúc việc nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP của các tổ chức và cá nhân.

Theo đó, Ủy ban bầu cử tiếp nhận 15 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 108 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP (mỗi cấp đều có 2 người tự ứng cử).

Ủy ban bầu cử TP đã chuyển toàn bộ các hồ sơ ứng cử này cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, đồng thời gửi về Hội đồng bầu cử quốc gia các hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội.

Dự kiến ngày 17-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để chốt danh sách sơ bộ người ứng cử, giới thiệu lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Theo Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ, trên địa bàn một số quận có nhiều trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp (như quận Cái Răng, Bình Thủy, Ninh Kiều), tình hình dân cư có thể biến động vào giờ cuối nên việc kiểm soát phiếu bầu sẽ gặp nhiều vấn đề phát sinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu TP tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho các tổ giúp việc, lưu ý điểm bầu cử ở Trường đại học Cần Thơ vì sinh viên là các đối tượng di chuyển năng động.

Ngoài ra, Ủy ban bầu cử cần chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, khi đi vào công việc cụ thể, vướng mắc chỗ nào thì kịp thời báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia để tháo gỡ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, TP Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử, bầu ra 7 đại biểu Quốc hội, trong 7 đại biểu có 4 đại biểu cơ cấu của địa phương và 3 đại biểu do trung ương đưa về ứng cử.

TP.HCM bàn giao 224 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.HCM bàn giao 224 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND

TTO - Chiều 16-3, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đã bàn giao 224 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên