23/04/2020 12:50 GMT+7

Cần Thơ cho mở cửa, hàng quán lèo tèo khách

CHÍ QUỐC - CHÍ CÔNG - THÙY TRANG
CHÍ QUỐC - CHÍ CÔNG - THÙY TRANG

TTO - Dù nhiều hàng quán ở Cần Thơ được mở cửa trở lại nhưng ế khách.

Cần Thơ cho mở cửa, hàng quán lèo tèo khách - Ảnh 1.

Một quán cà phê bình dân ở trung tâm thành phố Cần Thơ trước đây đông nghẹt khách vào buổi sáng, hôm nay dù mở cửa trở lại nhưng lại ít khách - Ảnh: CHÍ QUỐC

Theo chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ, từ ngày 23 – 4, một số dịch vụ không thiết yếu được phép hoạt động trở lại, trong đó có các quán ăn, uống. Tuy nhiên, lượng khách rất ít.

Chị Cao Hoàng Phương, chủ quán cà phê ở đường 30 Tháng 4 (phường Xuân Khánh quận Ninh Kiều), cho biết sáng nay quán cà phê của chị Phương mới mở hoạt động buôn bán trở lại nhưng chị phục vụ cho khoảng 10 người uống cà phê tại chỗ chứ không hơn.

TP Cần Thơ cho phép dịch vụ ăn uống hoạt động trở lại từ 23 - 4 - Video: CHÍ CÔNG

"Ngày đầu mở lại buôn bán tôi rất mừng. Hôm nay, khách đến uống nước cũng thưa lắm. Chứ lúc trước quán tôi đông lắm. Có lẽ khách cũng ý thức được trong việc giản cách xã hội, đồng thời để đảm bảo giản cách xã hội an toàn, tôi cũng bố trí ghế ngồi có khoảng cách 2m cho một bàn và chỉ bán mang đi thôi" – chị Phương vui vẻ cho biết.

Trong khi đó, một số khu vực vốn tập trung rất đông người như bến Ninh Kiều và một số quán ăn, uống thuộc các tuyến đường trung tâm thành phố như Trương Định, Phan Đình Phùng, Trần Văn Khéo… lượng khách cũng không bao nhiêu, đặc biệt là khu vực bến Ninh Kiều hầu như vắng bóng người dù một số quán vẫn bắt đầu mở cửa phục vụ.

Cần Thơ cho mở cửa, hàng quán lèo tèo khách - Ảnh 3.

Sau 3 tuần đóng cửa dịch vụ, sáng 23 - 4, một số cơ sở kinh doanh của TP Cần Thơ được phép mở cửa trở lại nhưng rất ế khách. Ảnh chụp tại một quán cà phê trên đường 30 Tháng 4 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tại một số tuyến đường như Võ Thị Sáu, Trương Định…, lực lượng công an nhắc nhở chủ quán phải đảm bảo số lượng khách đúng theo chỉ đạo (dưới 10 người) và nhắc nhở việc bố trí ghế ngồi đảm bảo khoảng cách.

Cũng theo chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ, dù cho mở cửa một số dịch vụ, từ ngày 23 – 4, thành phố vẫn tiếp tục dừng các hoạt động các quán bar, nhà hàng, cơ sở dịch vụ làm đẹp, khu du lịch, các hoạt động thể thao công cộng tập trung đông người…

Cần Thơ cho mở cửa, hàng quán lèo tèo khách - Ảnh 4.

Bến Ninh Kiều - điểm du lịch nổi tiếng của TP Cần Thơ là nơi tập trung nhiều hàng quán, thu hút khách nhưng sáng 23 - 4 rất vắng vẻ - Ảnh: CHÍ QUỐC


Cần Thơ cho mở cửa, hàng quán lèo tèo khách - Ảnh 5.

Một bạn trẻ "check in" vườn hoa hướng dương sáng 23 - 4 - Ảnh: THÙY TRANG

Tại cánh đồng hoa hướng dương tại khu dân cư Hưng Phú 2 (Công ty 8), phường Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, nhiều bạn trẻ thích thú đến tham quan và chụp ảnh        

Anh Huỳnh Quốc Bảo, chủ nhân cánh đồng hoa hướng dương rộng hơn 2.000m2 cho biết anh và một người bạn đã thuê lại đất để trồng hoa mà mình yêu thích, đồng thời làm nơi cho giới trẻ thưởng hoa, chụp ảnh. 

"Vừa sau Tết, tui đã xuống giống hơn 3.000 hạt giống hoa hướng dương. Đến nay gần 3 tháng thì hoa nở rộ, đúng dịp vừa giãn cách ly xã hội nên hôm nay tui mở cửa để mọi người vào tham quan", anh Bảo bày tỏ.                               

Ngoài cánh đồng hoa hướng dương, anh Bảo còn trồng hoa cúc Nhật, hoa sao nhái, dự kiến sẽ nở rộ vào dịp lễ 30-4,  1-5.   

Mở cửa trở lại nhưng phải phòng dịch Mở cửa trở lại nhưng phải phòng dịch

TTO - Ngay sau khi Thủ tướng có quyết định mới về các nhóm nguy cơ, nhiều địa phương cho biết trong hôm nay 23-4 sẽ có hướng dẫn cụ thể cho từng hoạt động trong phạm vi địa phương.

CHÍ QUỐC - CHÍ CÔNG - THÙY TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên