16/10/2023 16:02 GMT+7

Can thiệp phần mềm lấy biển số đẹp: Cựu trưởng Phòng Cảnh sát giao thông An Giang bị phạt 2 năm tù

Ông Nguyễn Bá Quận - cựu trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang - bị tòa phạt 2 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", khi can thiệp phần mềm để lấy biển số đẹp cho người nhà, người thân.

Nhóm cựu cảnh sát giao thông tỉnh An Giang tại phiên xét xử tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ - Ảnh: MINH KHANG

Nhóm cựu cảnh sát giao thông tỉnh An Giang tại phiên xét xử tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ - Ảnh: MINH KHANG

Can thiệp phần mềm cấp biển số đẹp

Chiều 16-10, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt ông Nguyễn Bá Quận - cựu trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang - mức án 2 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Đồng thời phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Cùng tội danh, tòa cũng tuyên phạt Nguyễn Hữu Ân - cựu phó đội trưởng Đội đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ - 1 năm 9 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Bùi Quốc Khánh - cựu đội trưởng đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ - 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và phạt bổ sung 50 triệu đồng. Võ Chí Linh và Nguyễn Hoàng Em - cùng là cựu cán bộ - bị phạt 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, ông Quận đã chỉ đạo cấp dưới nghiên cứu cách thức can thiệp phần mềm cấp biển số xe ngẫu nhiên, để lấy biển số đẹp theo ý muốn.

Để giữ lại biển số đẹp, nhóm cảnh sát sẽ tắt màn hình hiển thị kết quả bên ngoài, khi chủ xe bấm biển số. Nếu chủ xe bấm được biển đẹp, các cán bộ sẽ giả vờ "mạng bị lỗi", rồi yêu cầu bấm lại.

Sau đó, cán bộ dùng tài khoản quyền lãnh đạo trên phần mềm do ông Quận đưa để chuyển biển số đẹp vào kho ở trạng thái "chưa hoàn thành". Khi cần cấp biển số đẹp, cảnh sát sẽ can thiệp, lấy từ kho ra.

Chỉ đạo cấp 80 biển số cho người nhà, người quen

Nhóm cảnh sát còn bị cáo buộc lợi dụng chức năng dữ liệu cũ, thay đổi thông tin, lùi thời gian đăng ký trước năm 2013, không có hồ sơ thực tế. Nhằm thay đổi thông tin biển số đã cấp cho cơ quan nhà nước gồm biển đỏ, chữ số màu vàng thành biển thường để cấp theo nhu cầu. Trong thời gian từ tháng 8-2012 đến tháng 6-2021, nhóm cán bộ này đã cấp sai quy định 5.056 biển số.

Tại phiên xét xử, ông Quận phủ nhận đã đưa tài khoản quyền lãnh đạo cho cấp dưới với mục đích can thiệp vào phần mềm. Ông khai do Ân vài lần lên phòng xin tài khoản để sửa chữa thao tác sai nên mới đưa.

Nhưng ông Quận thừa nhận đã chỉ đạo Ân, Khánh cấp 80 biển số cho người nhà, người quen và phủ nhận việc nhận tiền, quà cáp.

Ông nghĩ rằng việc này không gây thiệt hại và nhận thức hành vi sai trái, gây thiệt hại cho người dân thụ hưởng biển số hợp pháp.

Đối với các chủ phương tiện khai đã xin được biển số đẹp nhờ quen biết ông Quận và một số cán bộ, hoặc phải chi từ 1 đến 50 triệu đồng thông qua "cò" làm biển số.

Công an tỉnh An Giang đã tách vụ án "đưa hối lộ, môi giới hối lộ" để điều tra riêng.

Truy tố cựu trưởng Phòng cảnh sát giao thông An Giang cấp sai quy định 5.056 biển số xeTruy tố cựu trưởng Phòng cảnh sát giao thông An Giang cấp sai quy định 5.056 biển số xe

Bị can Nguyễn Bá Quận - cựu trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang - bị cáo buộc cấp sai quy định 5.056 biển số.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên