18/08/2022 12:22 GMT+7

Cần nhân thêm nhiều 'điểm sáng' toàn dân bảo vệ Tổ quốc như Ea Sol

TÂM AN
TÂM AN

TTO - Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã vùng sâu Ea Sol (Ea Hleo, Đắk Lắk).

Cần nhân thêm nhiều điểm sáng toàn dân bảo vệ Tổ quốc như Ea Sol - Ảnh 1.

Điệu chiêng chào mừng của người dân địa phương tại ngày hội - Ảnh: TÂM AN

Sáng 18-8, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngày hội điểm toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Ea Sol. Ngày hội có sự tham gia của nhiều cán bộ trung ương và tỉnh Đắk Lắk và hàng trăm hộ dân địa phương, nhằm ôn lại những kết quả đạt được trong việc giữ gìn bình yên trong xóm làng, khu dân cư.

Qua đó, các đại biểu, điển hình tiên tiến đưa ra các mô hình, giải pháp để góp phần bảo vệ trật tự xã hội, an ninh Tổ quốc trong thời gian tới…

Báo cáo tại ngày hội, ông Ksơr Y Grư, chủ tịch UBND xã Ea Sol, cho biết trước đây địa phương là địa bàn nóng về ma túy và nhiều tệ nạn xã hội. Tuy nhiên qua 17 năm thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ea Sol là địa phương không còn ma túy.

Để làm được điều này, công an và chính quyền địa phương đưa ra nhiều mô hình, giải pháp với phương châm gần dân, lấy người dân làm tai mắt để sớm ngăn chặn những mâu thuẫn phát sinh.

Với những nhóm Zalo tiếp nhận tin báo của người dân để nắm bắt, xử lý tin báo tội phạm. Ngoài ra, các tổ công tác đi sâu vào các thôn buôn, sớm hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp về đất đai, tài sản từ khi mới phát sinh nên đạt hiệu quả cao.

"Bên cạnh đó, với 48 mắt camera an ninh giám sát trên các tuyến đường, việc đảm bảo an ninh trật tự, truy xét các đối tượng phạm tội, xử lý các hành vi vi phạm, tai nạn giao thông rất thuận lợi. Đây cũng là mấu chốt để trung ương chọn Ea Sol tổ chức ngày hội điểm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cần nhân thêm nhiều điểm sáng toàn dân bảo vệ Tổ quốc như Ea Sol - Ảnh 2.

Hệ thống camera an ninh góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương - Ảnh: TÂM AN

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức thường niên, là ngày để toàn dân thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng góp phần giữ bình yên cho xóm làng.

Ông Nghĩa cho biết qua nghe báo cáo, các tham luận, ông đánh giá rất cao sự nhiệt tình, sáng tạo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã vùng sâu. Là một điểm nóng về tệ nạn nay là điểm sáng về giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội là một điều rất đáng mừng, cần nhân rộng. "Dập lửa khi mới bùng phát. Mâu thuẫn mới phát sinh phải được hòa giải, tránh những hậu quả đáng tiếc", ông Nghĩa nói.

Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian tới phát triển hơn, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương cho rằng các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền, vận động phải khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức cảnh giác cách mạng, tích cực hưởng ứng, tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân.

"Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quan tâm xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…", ông Nghĩa yêu cầu.

Cần nhân thêm nhiều điểm sáng toàn dân bảo vệ Tổ quốc như Ea Sol - Ảnh 3.

Ông Nghĩa cho rằng dập lửa khi mới bùng, hòa giải mâu thuẫn khi mới phát sinh góp phần giữ gìn an ninh xóm làng, địa phương - Ảnh: TÂM AN


Cần nhân thêm nhiều điểm sáng toàn dân bảo vệ Tổ quốc như Ea Sol - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Đình Trung, bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (trái) và ông Nguyễn Văn Hà, chủ tịch UBND huyện Ea Hleo, giới thiệu sản phẩm địa phương trưng bày tại ngày hội cho Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương (giữa) - Ảnh: TÂM AN

Tại ngày hội, hàng trăm cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được Bộ Công an, UBND tỉnh Đắk Lắk tặng kỷ niệm chương và bằng khen; tặng bằng khen trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cần nhân thêm nhiều điểm sáng toàn dân bảo vệ Tổ quốc như Ea Sol - Ảnh 5.

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk trao nhiều bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc - Ảnh: TÂM AN

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Quảng Ninh Phó thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Quảng Ninh

TTO - Ngày 15-8, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

TÂM AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên