16/08/2022 20:51 GMT+7

Lạng Sơn nhân rộng các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

TTXVN
TTXVN

TTO - Ngày 16-8, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lạng Sơn nhân rộng các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Ảnh 1.

Các hộ nghèo xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng nhận quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tặng tại ngày hội - Ảnh: TTXVN

Đây là một trong hai địa phương được Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn lựa chọn tổ chức ngày hội điểm năm 2022. 

Dự ngày hội có Phó trưởng Ban Dân vận trung ương Triệu Tài Vinh, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành trung ương, địa phương.

Hòa Sơn là xã miền núi khó khăn của huyện Hữu Lũng. Những năm qua, chính quyền và các đoàn thể xã Hòa Sơn đã tổ chức các hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng nhiều hình thức phong phú. 

Điển hình là míttinh, biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công an xã tiêu biểu; tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Lực lượng công an xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên lồng ghép công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Phát biểu tại ngày hội, Phó trưởng Ban Dân vận trung ương Triệu Tài Vinh biểu dương những mô hình, lồng ghép công tác dân vận với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đem lại hiệu quả thiết thực; đơn cử như mô hình "Móc khóa an ninh", "đường dây nóng", mô hình "tự quản đường ngang dân sinh giao cắt đường bộ với đường sắt"… của tỉnh Lạng Sơn. 

Phó trưởng Ban Dân vận trung ương nhấn mạnh, thời gian tới để các mô hình hiệu quả hơn, người đứng đầu các đơn vị phải có trách nhiệm chính trong tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, nắm tình hình của nhân dân và địa bàn tốt hơn, sử dụng lực lượng đúng lúc và phù hợp hơn. 

Việc xây dựng mô hình điển hình về bảo vệ an ninh Tổ quốc phải đi đôi với việc nhân rộng phong trào. Đề nghị cấp ủy chính quyền phải nắm rõ tâm tư nguyện vọng nhân dân để phong trào thực chất, thiết thực; sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dân vận phải phù hợp thực tiễn… 

Ông Triệu Tài Vinh mong muốn Lạng Sơn sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được và là điểm sáng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo triển khai có hiệu quả thiết thực, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi số nhằm đổi mới nội dung, hình thức xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Riêng với xã Hòa Sơn, ông Hồ Tiến Thiệu mong muốn thời gian tới, cấp ủy chính quyền xã tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương của Bộ Công an, UBND tỉnh, huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban Dân vận trung ương, UBND tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số nhà hảo tâm đã trao tặng nhiều phần quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách xã Hòa Sơn.

Trong chương trình ngày hội, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Lạng Sơn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và ngâm tẩm màn phòng, chống dịch mùa hè cho nhân dân xã Hòa Sơn và các xã lân cận; cắt băng khánh thành phân hiệu Trường mầm non - tiểu học thôn Trại Dạ, xã Hòa Sơn với giá trị công trình khoảng 1 tỉ đồng.

Vĩnh Phúc: Huy động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc Vĩnh Phúc: Huy động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

TTO - Ngày 15-8, Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Vĩnh Tường phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên