
Vùng trung tâm xã Cần Giuộc - Ảnh: SƠN LÂM
Theo quyết định công nhận đô thị loại III đối với đô thị Cần Giuộc của UBND tỉnh Tây Ninh, phạm vi đô thị gồm vùng thị trấn Cần Giuộc và đô thị Long Đức Đông (thuộc huyện Cần Giuộc, Long An trước đây), cả hai vùng này hiện đều thuộc xã Cần Giuộc, Tây Ninh.
Trong đó khu vực thị trấn Cần Giuộc đã đạt tiêu chí đô thị loại IV từ năm 2015 và đô thị Long Đức Đông đã đạt tiêu chí đô thị loại V từ năm 2021.
Việc đô thị Cần Giuộc trở thành đô thị loại III nằm trong phương án quy hoạch hệ thống đô thị hài hòa theo hướng thông minh, hiện đại theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo quy hoạch này, Tây Ninh sẽ hình thành 8 trọng điểm đô thị bao gồm: Tân Ninh, Hòa Thành, Trảng Bàng, Hậu Nghĩa - Đức Hòa, Bến Lức, Tân An, Cần Giuộc, Cần Đước gắn kết dựa trên các tuyến giao thông liên vùng, kết nối giao thông công cộng tới TP.HCM và trục động lực kết nối các trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.
Trong đó, đến năm 2030 Tây Ninh sẽ tiếp tục phát triển 4 đô thị lớn mở rộng giữ tiêu chuẩn đô thị loại II.
Gồm đô thị Tân An (gồm phường Tân An, Long An, Khánh Hậu, phấn đấu đạt trình độ phát triển đô thị cho xã Vĩnh Công), đô thị Tân Ninh (gồm phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh), đô thị Hòa Thành (gồm phường Hòa Thành, Long Hoa, Thanh Điền và phấn đấu đạt trình độ phát triển đô thị cho xã Thạnh Đức), đô thị Trảng Bàng (gồm các phường Trảng Bàng, An Tịnh, Gia Lộc, Gò Dầu và phấn đấu đạt trình độ phát triển đô thị cho xã Hưng Thuận).
4 đô thị còn lại là Hậu Nghĩa - Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước sẽ quy hoạch thành các đô thị mới và cũng phấn đấu đạt đô thị loại II.
Trong 8 đô thị này, 4 đô thị nằm trên hành lang giáp ranh, kết nối trực tiếp với TP.HCM gồm Trảng Bàng, Hậu Nghĩa - Đức Hòa, Bến Lức và Cần Guộc. 4 đô thị này sẽ là vùng đô thị chuyển tiếp, kết nối phát triển 4 đô thị còn lại của Tây Ninh gắn với vùng đô thị TP.HCM.
Trong 4 đô thị trên hành lang đô thị giáp ranh TP.HCM, ngoài đô thị Cần Giuộc vừa được công nhận đô thị loại III, hiện tại đô thị Trảng Bàng đã có 2 phường là đô thị loại II (Trảng Bàng, An Tịnh) và 2 phường là đô thị loại III (Gia Lộc, Gò Dầu), đô thị Hậu Nghĩa - Đức Hòa đã có 2 xã là đô thị loại III (Hậu Nghĩa, Hiệp Hòa), đô thị Bến Lức có 1 xã là đô thị loại III (Bến Lức).
Xã Cần Giuộc có diện tích 60,40km2, với dân số khoảng 78.000 người. Cụ thể theo định hướng quy hoạch đến năm 2030 như đã nói trên, xã Cần Giuộc sẽ trở thành phường và là trung tâm đô thị mới Cần Giuộc.
Đô thị mới Cần Giuộc sẽ gồm phường Cần Giuộc đạt tiêu chí đô thị loại II, cùng các xã lân cận là xã Phước Lý (27,37km2, hiện khoảng 43.000 người), xã Mỹ Lộc (32,71km2, khoảng 40.000 người), xã Phước Vĩnh Tây (34,4km2, khoảng 28.000 người) và Tân Tập (60,22km2, khoảng 45.000 người) phấn đấu trở thành các xã đạt tiêu chí đô thị loại III thuộc vùng đô thị mới Cần Giuộc.
3 đô thị mới còn lại phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại II là đô thị mới Đức Hòa, gồm xã Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Hiệp Hòa (định hướng trở thành 3 phường) và lựa chọn các xã Hòa Khánh, Đức Lập, Mỹ Hạnh, An Ninh phấn đấu đạt trình độ phát triển đô thị.
Đô thị mới Bến Lức, gồm xã Bến Lức (định hướng trở thành phường) và lựa chọn các xã Mỹ Yên, Lương Hòa, Thạnh Lợi, Bình Đức phấn đấu đạt trình độ phát triển đô thị.
Đô thị mới Cần Đước, gồm Cần Đước, Rạch Kiến (định hướng trở thành 2 phường) và lựa chọn các xã Long Hựu, Long Cang, Mỹ Lệ, Tân Lân phấn đấu đạt trình độ phát triển đô thị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận