Phóng to |
|
Một người đi đường ở TP.HCM phải nhảy vào giật cây, can ngăn vụ đánh nhau giữa tài xế taxi và hành khách chỉ vì mâu thuẫn trong lúc đi xe - Ảnh: Việt Dũng |
* Đại tá Lê Anh Tuấn (chánh văn phòng - người phát ngôn của Công an TP.HCM):
Cái ác nảy sinh từ những mâu thuẫn tức thời
Theo thống kê của Công an TP.HCM, các vụ án cố ý gây thương tích, án giết người trong những năm qua có dấu hiệu tăng cao, phần lớn các vụ án này có nguyên nhân từ những mâu thuẫn tức thời, chứ không do các băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp gây ra. Nhiều vụ án giết người, thậm chí giết 2-3 mạng người chỉ vì một xích mích nhỏ như va quẹt khi tham gia giao thông, hay chỉ một ánh mắt nhìn nhau không thiện cảm trên bàn nhậu. Đa số vụ án dạng này tập trung ở các khu vực đông lao động, công nhân, khu nhà trọ, vùng ven và đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa.
|
"Ngoài trách nhiệm của các cơ quan chức năng, mỗi gia đình phải quan tâm giáo dục con em mình vì đây là vấn đề có tính nền tảng. Nếu gia đình không chăm sóc, thiếu sự giám sát con cái, để chúng rủ rê nhau đi hút chích, thành lập băng nhóm...sẽ ảnh hưởng lớn đến xã hội" Ông Lê Hoàng Quân (chủ tịch UBND TP.HCM) |
* Thẩm phán Vương Văn Nghĩa (Tòa hình sự TAND TP.HCM):
Cần sự chung tay của các cơ quan chức năng
Vụ giết hại sinh viên Phạm Đức Linh lại một lần nữa phản ánh tình trạng hành xử côn đồ, coi thường pháp luật, tính mạng, sức khỏe của người khác đang xảy ra ngày càng phổ biến. Chính sách chung của pháp luật là sẽ nghiêm trị những kẻ phạm tội với tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, quyết tâm phạm tội đến cùng, cố tước đi sinh mạng của nạn nhân.
Việc xử lý nghiêm những hành vi côn đồ là cần thiết nhưng chưa đủ vì thời gian qua, nhiều vụ án giết người mang tính chất côn đồ vẫn liên tục xảy ra. Vấn đề đặt ra là cần phải có sự chung tay của toàn cộng đồng, xã hội và các cơ quan chức năng mới mong chặn được sự lộng hành của những đối tượng côn đồ.
* PGS.TS NGUYỄN THANH HẢI (ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội):
Quan tâm chuyện dạy làm người
Theo số liệu tôi biết được, trong các tội phạm trẻ có đến 60% được sinh ra và lớn lên trong các gia đình ít nhiều có những khiếm khuyết. Tôi thấy có một vấn đề rất đáng quan tâm, khá phổ biến hiện nay là sự lạnh lẽo trong các gia đình. Có những người làm cha mẹ quá mải mê công việc mà thiếu quan tâm giáo dục con cái.
Trong khi đó nhà trường chưa quan tâm nhiều đến bồi dưỡng đạo đức, lối sống... Theo tôi, nhà trường không chỉ lo dạy chữ mà phải quan tâm hơn nữa việc dạy trẻ làm người.
Một vấn đề nữa cũng cần đặt ra là trách nhiệm giám sát của các cơ quan dân cử. Trước hết là giám sát đối với cơ quan hành pháp trong việc thực hiện các chính sách pháp luật có liên quan đến phòng ngừa tội phạm để đánh giá xem các cơ quan này đã làm tốt chưa...
Tôi cho rằng để giải quyết vấn đề tội phạm trẻ cần quá trình lâu dài, bởi cả một thời gian dài chúng ta đã không quan tâm đúng mức vấn đề này.
* Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn luật sư TP.HCM):
Tăng cường vai trò của cảnh sát cơ động, phản ứng nhanh
Từ một số nguyên nhân làm gia tăng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian gần đây, theo tôi, cần tăng cường hơn nữa vai trò và hoạt động của các lực lượng cảnh sát cơ động, lực lượng phản ứng nhanh để sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu khi người dân cần đến. Không để tình trạng người dân khi rơi vào tình huống khẩn cấp, cần sự can thiệp hỗ trợ của cơ quan công an mà gọi điện thoại có khi cả giờ sau công an mới có mặt, khiến người dân và nạn nhân phải “đơn thương độc mã” chống lại tội phạm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận