Các đại biểu dự hội thảo đều cho rằng việc tách Luật khiếu nại và tố cáo hiện hành thành hai luật riêng tuy có muộn so với nhu cầu thực tiễn nhưng hết sức cần thiết để giải quyết những bất cập trong công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo của người dân.
Đối với dự thảo Luật tố cáo, nhiều đại biểu đề nghị phải quy định bắt buộc cá nhân, cơ quan tiếp nhận, giải quyết tố cáo và các cơ quan liên quan phải bảo vệ bí mật, an toàn cho người tố cáo. Mặt khác, các đại biểu cũng đề nghị bổ sung vào dự thảo luật quy định về bảo vệ quyền lợi của người bị tố cáo oan sai và người giải quyết tố cáo, vì trong nhiều trường hợp người giải quyết tố cáo có thể bị trả thù và người bị tố cáo oan sai phải chịu thiệt hại nặng nề về uy tín, danh dự, vật chất.
Đối với dự thảo Luật khiếu nại, các đại biểu cho rằng cần quy định bổ sung đối tượng thực hiện quyền khiếu nại là các tổ chức, cá nhân người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Về trình tự khiếu nại và giải quyết khiếu nại, nhiều đại biểu nghiêng về phương án cho phép người khiếu nại được quyền chọn một trong hai hướng: khiếu nại lần 2 lên cơ quan hành chính cấp cao hơn hoặc khởi kiện ra tòa hành chính nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận