31/05/2022 18:31 GMT+7

Cận cảnh hai cây cầu hàng trăm tỉ chậm tiến độ

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Chiều 31-5, ông Nguyễn Hồng Quang - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - kiểm tra hai dự án cầu Tam Giang và cầu Tam Tiến, huyện Núi Thành. Đây là hai cây cầu Tuổi Trẻ từng có những bài phản ánh về việc thi công chậm tiến độ.

Cận cảnh hai cây cầu hàng trăm tỉ chậm tiến độ - Ảnh 1.

Cầu Tam Giang thi công từ năm 2017, dự kiến đến năm 2018 hoàn thành nhưng đến nay vẫn thi công "rùa bò" - Ảnh: LÊ TRUNG

Cầu Tam Giang nối thị trấn Núi Thành và xã Tam Giang có kinh phí xây dựng, giải tỏa đền bù 150 tỉ đồng, thi công từ năm 2017, dự kiến hoàn thành tháng 7-2018 nhưng đến nay vẫn chưa xong.

Theo UBND huyện Núi Thành (chủ đầu tư hai dự án trên), cầu Tam Giang đã hoàn thành một mố cầu M1, 4 trụ, đúc xong 25/25 dầm cầu, thi công xử lý đất nền yếu đoạn đường dẫn đầu cầu phía xã Tam Giang.

Khối lượng còn lại chưa thi công là một mố cầu M2, kết cấu thượng bộ, phần đường dẫn hai đầu cầu, giá trị khối lượng ước tính chỉ đạt khoảng 43% giá trị hợp đồng.

Huyện này lý giải dự án chậm so với kế hoạch đề ra do một số hộ dân chưa thống nhất giá trị bồi thường, hỗ trợ nên khiếu kiện ra tòa bên việc bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm.

Cận cảnh hai cây cầu hàng trăm tỉ chậm tiến độ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Quang - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - kiểm tra dự án cầu Tam Giang - Ảnh: LÊ TRUNG

Còn dự án cầu Tam Tiến, tháng 5-2019, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định phê duyệt dự án, với chiều dài cầu, đường dẫn là 4,18km, kinh phí 220 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2022, nối xã Tam Xuân 1 và Tam Tiến.

Chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng thi công 7 trụ cầu và 1 mố cầu từ tháng 9-2021 nhưng đến nay nhà thầu thi công chỉ mới thi công hoàn thành 20/48 cọc khoan nhồi, bê tông cốt thép mố M2, trụ T8, trụ T6, đang thi công xà mũ trụ T7.

Các tuyến đường dẫn đoạn qua xã Tam Xuân 2, Tam Tiến vẫn chưa hoàn thành, tuyến đường dẫn qua xã Tam Xuân 1 vẫn đang còn bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến nay dự án giải phóng mặt bằng được khoảng 2,5km/4,21km.

Cận cảnh hai cây cầu hàng trăm tỉ chậm tiến độ - Ảnh 3.

Cầu Tam Tiến - Ảnh: LÊ TRUNG

Huyện này cho rằng dự án triển khai thi công chậm so với kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân như mưa lũ, dịch COVID-19, nhà thầu thi công không huy động máy móc, thiết bị, nhân lực tập trung thi công, bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm.

Ông Trần Quyết Thắng - giám đốc Công ty TNHH Thanh Tùng, nhà thầu thi công cầu Tam Tiến - cho biết có một số khó khăn là công tác giải phóng mặt bằng chậm, còn 5 tháng nữa hết thời hạn hợp đồng nhưng đến giờ chủ đầu tư mới chỉ bàn giao mặt bằng được khoảng 50%. Bên cạnh đó vật liệu (đất để đắp) không đủ đáp ứng thi công.

Cận cảnh hai cây cầu hàng trăm tỉ chậm tiến độ - Ảnh 4.

Nhiều thanh sắt làm cầu Tam Giang do để lâu nên bị hoen gỉ - Ảnh: LÊ TRUNG

Ông Nguyễn Hồng Quang - phó chủ tịch UBND tỉnh - cho rằng các dự án chậm tiến độ, rất "ì ạch" có nhiều lý do, trong đó việc bàn giao mặt bằng của địa phương chậm, rồi đơn vị thi công chậm và đề nghị huyện Núi Thành rà soát các vướng mắc, tồn tại về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tập trung chỉ đạo bàn giao sớm cho nhà thầu.

Ông cũng cho rằng một trong những nguyên nhân dự án chậm tiến độ là do giá cả nguyên vật liệu tăng cao, vượt so với hợp đồng và khan hiếm, vì vậy đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường chú ý vấn đề này, các địa phương ưu tiên các mỏ khoáng sản phục vụ cho các công trình trên địa bàn mình. Còn việc gia hạn tiến độ thì cần xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan rồi xem xét.

Cận cảnh hai cây cầu hàng trăm tỉ chậm tiến độ - Ảnh 5.

Dự án cầu Tam Tiến được đánh giá chậm so với kế hoạch đề ra - Ảnh: LÊ TRUNG

Cận cảnh hai cây cầu hàng trăm tỉ chậm tiến độ - Ảnh 6.

Cầu Tam Giang thi công 5 năm đến nay vẫn chưa xong - Ảnh: LÊ TRUNG

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên