23/03/2015 16:39 GMT+7

Cận cảnh bãi tập kết "khủng" chứa cây xanh bị chặt

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Hàng trăm cây xanh bị chặt được chuyển về một bãi tập kết khổng lồ, kéo dài gần 500 mét, trong đó có nhiều cây cổ thụ, chủ yếu là xà cừ.

Chiều nay 23-3, theo đề nghị của đại diện một số cơ quan báo chí, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã buộc phải mở cửa khu vực vườn ươm tại Xí nghiệp sản xuất hoa, cây cảnh, cây xanh thuộc công ty này tại Cầu Diễn (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), nơi đang chứa những cây xanh đã bị chặt hạ trong thời gian qua.

Theo ông Đỗ Ngọc Hoàng- Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, khu vườn ươm này chứa toàn bộ 128 cây được bứng chuyển từ đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) về. Trong khi đó, toàn bộ khu vực chứa gỗ khổng lồ, kéo dài gần 500m, cao từ 1-3m đang tập kết hàng trăm gốc và cây cổ thụ, trong đó chủ yếu là cây xà cừ.

Theo đại diện công ty, đây là toàn bộ số cây đã chặt hạ trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) từ năm 2014 và cây xanh mới bị chặt trên phố Hàng Bài (Hà Nội) hiện đang được lưu giữ tại đây.

- Ảnh: Lâm Hoài
Cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh bị chặt chuyển về bãi tập kết - Ảnh: Lâm Hoài
- Ảnh: Lâm Hoài
Có những cây đường kính rất lớn - Ảnh: Lâm Hoài
- Ảnh: Lâm Hoài
Hàng loạt cây xanh bị chặt chuyển về đây - Ảnh: Lâm Hoài
- Ảnh: Lâm Hoài
Ảnh: Lâm Hoài
- Ảnh: Lâm Hoài
Gỗ từ những cây xanh bị chặt hạ - Ảnh: Lâm Hoài
LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên