10/07/2024 10:11 GMT+7

Cần 70 tỉ đồng xây khu lưu niệm soạn giả Viễn Châu

Thông tin được ông Dương Hoàng Sum - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh - chia sẻ trong chương trình vận động gây quỹ xây dựng khu lưu niệm cố soạn giả Viễn Châu vào ngày 9-7 tại Cần Thơ.

Phối cảnh khu lưu niệm cố soạn giả - nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu - Ảnh: TRUNG PHẠM

Phối cảnh khu lưu niệm cố soạn giả - nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu - Ảnh: TRUNG PHẠM

Ông Sum nói soạn giả Viễn Châu đã góp phần quan trọng trong việc phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc về thể loại đờn ca tài tử Nam Bộ - được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.

Góp phần tri ân những đóng góp về nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Trà Vinh đã thống nhất tạo quỹ đất xây dựng khu lưu niệm soạn giả Viễn Châu tại ấp Cây Da, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải - quê hương ông.

"Tổng kinh phí dự kiến khoảng 70 tỉ đồng, thời gian thực hiện năm 2024 và 2025 từ nguồn kinh phí xã hội hóa", ông Sum - đại diện ban vận động - phát biểu.

Soạn giả Nhâm Hùng chia sẻ, nhắc tới Viễn Châu, người ta thường nghĩ tới tác phẩm ca cổ, tuồng cải lương nhưng chưa biết nhiều về sự nghiệp của ông.

"Nói tới soạn giả Viễn Châu là còn nói tới tay đàn - danh cầm Bảy Bá", ông Hùng cho hay.

Vào những năm 60 của thế kỷ trước, ông Hùng thường nghe qua đài các tác phẩm của soạn giả như Tình anh bán chiếu, Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà…

Đặc biệt phát thanh viên luôn giới thiệu tên tác giả bài hát và ban cầm, trong đó luôn có danh cầm Bảy Bá.

"Họ giới thiệu nghệ sĩ Bảy Bá với thập lục huyền cầm, nghệ sĩ Năm Cơ với đàn nguyệt cầm, nghệ sĩ Văn Vỹ với đàn lục huyền cầm. Bộ ba này hợp thành "tam hùng" khắp miền Nam thời đó.

Có nhiều nghệ sĩ chưa có tiếng nhưng qua tác phẩm của cố soạn giả Viễn Châu, qua ban cầm này, họ trở nên nổi tiếng.

Riêng Viễn Châu được giới trong nghề tôn vinh là đệ nhất thập lục huyền cầm (người đàn tranh hay nhất). Ông phối hợp với đệ nhất lục huyền cầm Văn Vỹ mở lò đào tạo thế hệ trẻ, nhiều nghệ sĩ thành danh có qua lò đào tạo này", ông Hùng nhận định.

Soạn giả Nhâm Hùng chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của cố soạn giả Viễn Châu - Ảnh: TRUNG PHẠM

Soạn giả Nhâm Hùng chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của cố soạn giả Viễn Châu - Ảnh: TRUNG PHẠM

Ông Hùng cho rằng việc xây khu lưu niệm là cần thiết "để có chỗ người dân đến viếng, nghĩ đến công lao của bậc tiền bối đã mở đường cho đờn ca tài tử và cải lương".

Tại chương trình, các nhà tài trợ, những người có lòng hảo tâm đã đóng góp 500 triệu đồng ủng hộ quỹ xây dựng khu lưu niệm cố soạn giả - nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu.

Tính đến nay quỹ đã vận động được 2, 5 tỉ đồng trong số 70 tỉ đồng theo kế hoạch đề ra.

Soạn giả Viễn Châu (1924 -2016) là danh cầm đàn tranh nổi tiếng và là soạn giả của trên 50 vở cải lương, hơn 2.000 bản vọng cổ.

Ông cũng được cho là người đã khai sinh ra thể loại cải lương tân cổ giao duyên cũng như có công đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng tại TP.HCM.

Lệ Thủy kêu gọi nghệ sĩ, khán giả chung tay tri ân soạn giả Viễn ChâuLệ Thủy kêu gọi nghệ sĩ, khán giả chung tay tri ân soạn giả Viễn Châu

Xuất hiện trong buổi vận động xây dựng khu lưu niệm cố soạn giả, NSND Viễn Châu do tỉnh Trà Vinh phát động, NSND Lệ Thủy đã có những chia sẻ xúc động về soạn giả Viễn Châu, người mà bà xem như người thầy, người cha.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên