
Đoàn thể thao Campuchia tổ chức lễ xuất quân dự SEA Games 33 - Ảnh: PHNOM PENH POST
Theo tờ Phnom Penh Post, ban lãnh đạo đoàn thể thao Campuchia đã thành lập một đội can thiệp đặc biệt để theo dõi, đánh giá tình hình và quản lý các VĐV Campuchia.
Theo đó, ban lãnh đạo mong muốn đảm bảo an ninh cho các VĐV và đưa ra phản ứng ngay lập tức nếu có khủng hoảng xảy ra trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 33.
Nhiệm vụ của đội can thiệp đặc biệt là duy trì liên lạc với chính quyền Thái Lan. Bên cạnh đó, đội ngũ này còn xây dựng một kế hoạch an ninh toàn diện cho các VĐV và đảm bảo công tác quản lý khi có sự cố bất ngờ.
Ngoài ra, đội sẽ thực hiện các biện pháp hướng dẫn an ninh để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình di chuyển, lưu trú và thi đấu của các VĐV Campuchia. Phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức SEA Games 33 để kịp thời khiếu nại nếu có sự cố.
Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng, đội ngũ can thiệp đặc biệt hỗ trợ đội tuyển Campuchia tiến hành các thủ tục trước khi đưa đoàn Campuchia về nước.
Cũng theo tờ Phnom Penh Post, một số người dân Campuchia đã không đồng tình với việc cử đoàn thể thao Campuchia tham dự SEA Games 33 do lo ngại về an ninh.
Đứng trước bối cảnh đó, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC), ông Vath Chamroeun đã giải thích sự tham gia của Campuchia ở SEA Games 33.
Ông Chamroeun cho biết với tư cách là thành viên của SEAGF (Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á) và phong trào Olympic khu vực, Campuchia có nghĩa vụ tham gia các sự kiện thể thao của khu vực. Việc không tham gia đồng nghĩa với việc vi phạm các điều lệ Olympic và SEAGF.
Tối 27-11, Ủy ban Olympic Campuchia thông báo với nước chủ nhà Thái Lan về việc rút lui khỏi 8 môn tại SEA Games 33, trong đó có bóng đá. Như vậy, quốc gia này sẽ chỉ còn tranh tài ở 13 môn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận