
U22 Campuchia (áo trắng) rút lui khiến môn bóng đá nam SEA Games 33 trở nên rắc rối - Ảnh: N.K
Theo báo MGR của Thái Lan, Campuchia xin không tham dự tổng cộng 8 môn ở SEA Games 33, gồm judo, karate, pencak silat, bi sắt, vật, wushu, bóng đá và cầu mây.
Như vậy, quốc gia này sẽ chỉ còn tranh tài ở 13 môn. Theo những lời đồn đoán, lý do khiến Campuchia bất ngờ rút lui ồ ạt là vì lo ngại các vấn đề an ninh. Hiện tại, Thái Lan và Campuchia đang xảy ra những xung đột ở vùng biên giới. Do đó, Ủy ban Olympic Campuchia cho rằng các VĐV và HLV của mình sẽ không được yên ổn trong thời gian tham dự SEA Games.
Ông Thana Chaiprasit, trưởng đoàn thể thao Thái Lan, chia sẻ phần lớn các môn mà phía Campuchia rút lui là các môn đồng đội. Nước chủ nhà vẫn sẽ đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho VĐV, HLV trong suốt quá trình tham dự SEA Games.
Ở môn bóng đá nam, U22 Campuchia nằm tại bảng A cùng chủ nhà Thái Lan và Timor Leste. Theo điều lệ thì SEA Games 33 có 3 bảng. Đội đứng đầu mỗi bảng cùng đội hạng nhì có thành tích tốt nhất giành vé vào bán kết.
Việc Campuchia rút lui có thể gây ra rắc rối lớn. Trong khi bảng A chỉ còn 2 đội, bảng B lại có 3 đội và bảng C là 4 đội. Điều này gây ra sự mất cân bằng. Ban tổ chức SEA Games cũng như Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) có thể phải tính đến phương án bốc thăm lại.
Ở môn bóng đá nữ, sự trùng hợp lại xuất hiện khi mà tuyển Campuchia cũng nằm ở bảng A cùng Thái Lan. Tuy nhiên, nội dung này ít rắc rối hơn khi chỉ có 2 bảng, mỗi bảng 4 đội. Đội nhất và nhì bảng sẽ giành vé trực tiếp vào bán kết. Do đó, việc tuyển bóng đá nữ Campuchia rút lui sẽ không ảnh hưởng quá nhiều.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận