
Ông Kongsak Yodmanee lên tiếng về việc dời địa điểm thi đấu ở SEA Games - Ảnh: SAT
Tối ngày 24-11, ông Kongsak Yodmanee, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái LAN (SAT) đã ra thông báo về việc dời địa điểm thi đấu tại tỉnh Songkhla, sau khi nơi đây rơi vào tình trạng lũ lụt nghiêm trọng.
Báo cáo mới nhất từ SAT cho biết ở Khu vực 4, tỉnh Songkhla, sân thi đấu chính ở quận Hat Yai (sân Phru Khang Khao), nơi tổ chức môn muay Thái tại SEA Ganes đã bị ngập lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị.
Vì vậy, ban tổ chức SEA Games đã quyết định đổi địa điểm nơi tổ chức môn muay Thái sang Trung tâm Hội nghị Quốc tế Đại học Prince of Songkhla - nơi diễn ra môn wushu và judo.
Ngoài ra, các địa điểm khác như sân vận động Jiranakorn và tòa nhà Suwanwong ở Hat Yai, nơi tổ chức các môn pencak silat, karate, vật cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều.
Dù vậy, phía SAT cho biết tạm thời những địa điểm này vẫn đang triển khai việc điều chỉnh thiết bị và mặt sân, cùng với quá trình lắp đặt hệ thống điều hòa không khí đang diễn ra bình thường. Ban tổ chức SEA Games hiện chưa ra quyết định về các địa điểm này.
Một địa điểm quan trọng khác là sân vận động Tinsulanon, nơi tổ chức các trận đấu bóng đá bảng B ở SEA Games 33, có sự hiện diện của U22 Việt Nam.
Sân vận động Tinsulanon nằm ở quận Mueang Songkhla, thuộc phía Đông tỉnh Songkhla, cách quận Hat Yai khoảng hơn 30km. Truyền thông Thái Lan cho biết tạm thời lũ lụt chưa xuất hiện ở khu vực này.
Dù vậy, với việc tình trạng lũ lụt ngày càng nặng nề ở các tỉnh phía Nam Thái Lan, việc sân thi đấu của U22 Việt Nam có bị ảnh hưởng hay không vẫn là điều chưa thể chắc chắn.
Ngày 4-12 (tức chỉ còn 10 ngày nữa), U22 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Lào tại sân vận động này.
Songkhla FC, đội bóng giàu truyền thống của Thái Lan, mới đây đã phải lên tiếng cầu cứu, xin người dân cho mượn thuyền ghe để ra khỏi vùng nước dâng cao, kịp kế hoạch thi đấu sắp tới.
Theo The Nation, hơn 465.000 người tại tỉnh này bị ảnh hưởng, nhiều khu vực như Hat Yai đã được tuyên bố là “vùng đỏ” khẩn cấp.
Dữ liệu vệ tinh từ Cơ quan Phát triển công nghệ định vị và không gian Thái Lan (GISTDA) cho thấy khoảng 228.060 rai (1 rai bằng 1.600m2) đất ngập nước với độ sâu phổ biến hơn 1m.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận