
Cảnh sát Hàn Quốc áp giải các nghi phạm bị trục xuất từ Campuchia với cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến - Ảnh: REUTERS
Chính quyền Campuchia ngày 30-10 lên tiếng khẳng định đang "hoạt động hết công suất" để trấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới, sau khi truyền thông Singapore đưa tin hàng chục nghi phạm người Singapore và Malaysia bị bắt vì tham gia mạng lưới lừa đảo hoạt động từ Campuchia, báo Khmer Times đưa tin.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, Tướng Khieu Sopheak, cho biết các cơ quan chức năng nước này đang phối hợp chặt chẽ với nhiều quốc gia để xử lý vấn nạn tội phạm mạng.
Ông nhấn mạnh Campuchia không thể bị xem là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm cho những vụ lừa đảo có tính chất toàn cầu.
"Không thể chỉ đổ lỗi cho Campuchia. Chúng ta phải hợp tác để trấn áp hiệu quả nạn lừa đảo trực tuyến. Chính phủ Campuchia không bao giờ dung túng cho loại tội phạm này, vì chúng làm hoen ố hình ảnh đất nước", ông Sopheak nói.
Trước đó Đài CNA của Singapore đã đưa tin cảnh sát nước này bắt giữ 34 người liên quan đến một đường dây lừa đảo trực tuyến có cơ sở ở Campuchia, trong đó có 27 người Singapore và 7 người Malaysia. Theo CNA, nhóm này là một phần của mạng lưới tội phạm công nghệ xuyên quốc gia.
Theo ông Sopheak, khi có vấn đề phát sinh, giới chức Campuchia luôn hành động nhanh chóng để "làm sạch và khôi phục danh tiếng của đất nước". Ông cho biết chính quyền đã mở nhiều chiến dịch truy quét chủ động và hợp tác với các đối tác nước ngoài để triệt phá các trung tâm lừa đảo.
Ngày 28-10, cảnh sát Campuchia thông báo đã bắt giữ 65 nghi phạm tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kampot. Tất cả đều bị cáo buộc điều hành các "trò lừa đảo tình cảm" nhằm vào nạn nhân nước ngoài.
Một chiến dịch khác, phối hợp với các nghị sĩ Hàn Quốc, cũng dẫn đến việc bắt giữ 86 người nước ngoài tại quận Por Senchey, Phnom Penh.
Theo báo cáo của Ban Thư ký Ủy ban Phòng chống gian lận công nghệ công bố ngày 15-10, chỉ trong hơn ba tháng (từ 27-6 đến 14-10), lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ 3.455 người nước ngoài bị nghi tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Phnom Penh và 17 tỉnh khác. Trong đó 75 đối tượng cầm đầu và đồng phạm đã bị đưa ra tòa.
Chính phủ Campuchia cũng đang mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Ngày 27-10, Thủ tướng Hun Manet và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thống nhất thành lập đội đặc nhiệm chung Campuchia - Hàn Quốc để tăng cường phối hợp chống tội phạm mạng và các vụ vi phạm liên quan đến công dân Hàn Quốc tại Campuchia.
Ngoài ra Phnom Penh và Washington đạt thỏa thuận thúc đẩy hợp tác trong việc chống buôn bán ma túy và gian lận tài chính trực tuyến, sau khi các báo cáo cho thấy tổng số tiền các nạn nhân người Mỹ bị lừa bởi các hoạt động lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á lên tới hơn 10 tỉ USD.
"Campuchia đang nỗ lực chứng minh rằng chúng tôi là một phần của giải pháp, chứ không phải là gốc rễ của vấn đề", Tướng Khieu Sopheak khẳng định.
 
            
         
                 
                    

 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận