
Bức hình được cho là ghi lại cảnh Campuchia trục xuất 63 công dân Việt Nam - Ảnh: TỔNG CỤC DI TRÚ CAMPUCHIA/KHMER TIMES
Công an tỉnh Preah Sihanouk phát hiện 63 công dân Việt Nam đang cư trú và làm việc trái phép tại Campuchia, trong đó có một số người không có hộ chiếu hợp lệ. Những người này bị cáo buộc liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.
Tổng cục Di trú thuộc Bộ Nội vụ Campuchia cho biết việc trục xuất diễn ra vào ngày 27-10 tại cửa khẩu quốc tế Prek Chak, tỉnh Kampot.
Vụ trục xuất diễn ra theo chỉ đạo của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha và tướng Sok Veasna - Cục trưởng Tổng cục Di trú Campuchia.
Truyền thông Campuchia ngày 30-10 đưa tin cảnh sát nước này trong tuần này đã bắt 65 người nước ngoài, trong đó có 58 người Việt Nam, trong đợt truy quét các đường dây lừa đảo ở Phnom Penh và Kampot.
Tại Phnom Penh, lực lượng phối hợp gồm Tổng cục Cảnh sát quốc gia, Cảnh sát thành phố Phnom Penh và Bộ Tư lệnh thống nhất Khan Chamkar Mon, dưới sự giám sát của một phó công tố viên từ Tòa án thành phố Phnom Penh, đã đột kích một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố.
Trong chiến dịch này, 7 công dân Trung Quốc bị bắt vì tình nghi dàn dựng lừa đảo tình cảm xuyên quốc gia.
Đồng thời tại tỉnh Kampot, cảnh sát đã khám xét một khu nhà ở thành phố Bokor, gồm 3 căn hộ, 1 biệt thự và 1 phòng điều hành. Cảnh sát bắt 58 công dân Việt Nam, gồm 15 phụ nữ, trong đó có 9 người nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan thực thi pháp luật.
Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, các cơ quan chức năng Campuchia đã điều tra và mở chiến dịch truy quét nhằm vào 48 vụ lừa đảo trực tuyến, bắt giữ 2.910 đối tượng, trong đó 168 người bị khởi tố và đưa ra tòa, còn 2.722 người bị trục xuất.
Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 16-10, trả lời báo giới về tình hình "diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo và cưỡng bức lao động tại Campuchia", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin các nước đã có những biện pháp quyết liệt để bảo hộ quyền và lợi ích của công dân mình.
"Bộ Ngoại giao đang tích cực trao đổi với các nước đối tác việc thiết lập các cơ chế hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân ở Việt Nam, và đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao ở Campuchia và cả các địa điểm khác trong khu vực", bà Hằng cho biết.
Theo bà, Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia bám sát tình hình và chuẩn bị phương án cần thiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại để triển khai kịp thời các biện pháp bảo hộ công dân.
"Một lần nữa Bộ Ngoại giao khuyến cáo các công dân Việt Nam không đi theo những lời mời gọi 'việc nhẹ, lương cao' để tránh bị lừa đảo", bà Hằng kêu gọi.
Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ 59 người Việt Nam
Ngày 28-10, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 59 người Việt Nam đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor, thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor (tỉnh Kampot, Campuchia).
Theo công an, nhóm tội phạm trên hoạt động dưới thủ đoạn giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, ước tính số tiền chiếm đoạt khoảng trên 300 tỉ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi, 26 tuổi, ở xã Bảo Thắng, Lào Cai) cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Cơ quan điều tra đã bắt giữ Sùng Thị Mải cùng toàn bộ những người chủ chốt, chân rết quan trọng, giữ vai trò cầm đầu trong ổ nhóm tội phạm nói trên.
Công an tỉnh Lai Châu đang di lý về để điều tra mở rộng vụ án.
 
            
         
                 
                    
 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận