23/12/2022 09:57 GMT+7

Cẩm Phả chỉ đạo xử lý dứt điểm khiếu nại của cựu tuyển thủ Than Quảng Ninh

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Sau phản ánh của Tuổi Trẻ Online về việc một cựu tuyển thủ bóng đá Than Quảng Ninh tiên phong giao đất mở đường nhưng phải mòn mỏi chờ đền bù, UBND TP Cẩm Phả mới đây tiếp tục có văn bản chỉ đạo phường Quang Hanh khẩn trương giải quyết dứt điểm.

Cẩm Phả chỉ đạo xử lý dứt điểm khiếu nại của cựu tuyển thủ Than Quảng Ninh - Ảnh 1.

Ông Trần Đức Ái (63 tuổi, cựu tuyển thủ bóng đá Than Quảng Ninh) bức xúc khi phải mòn mỏi chờ đợi giải quyết đền bù dù bản thân là người tiên phong giao đất mở đường - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trong văn bản chỉ đạo giải quyết đơn của ông Trần Đức Ái (63 tuổi, cựu tuyển thủ Than Quảng Ninh), UBND thành phố Cẩm Phả cho biết đã xin ý kiến sở ngành chuyên môn trước khi ra thông báo chỉ đạo phường Quang Hanh xét duyệt, xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, thời điểm hình thành tài sản trên đất đối với thửa số 01, tờ bản đồ giải phóng mặt bằng số 01 bị chiếm dụng bởi dự án tuyến đường nối bao biển Hạ Long - Cẩm Phả với trung tâm thành phố Cẩm Phả.

Trên cơ sở đó, phường có trách nhiệm hoàn thiện bản chứng nhận nhà, đất, tài sản trên đất đảm bảo đầy đủ thông tin theo mẫu biểu hiện hành, tuân thủ các quy định pháp luật.

Trước đó, tại văn bản 4467 ngày 2-11-2022, UBND thành phố Cẩm Phả yêu cầu phường Quang Hanh nghiêm túc "rút kinh nghiệm" trong việc chậm triển khai nhiệm vụ được giao, khẩn trương rà soát, hoàn thiện bản chứng nhận nhà, đất, tài sản trên đất dự án theo quy định.

Ngày 15-4-2022, UBND thành phố Cẩm Phả đã phải ra quyết định hủy bỏ phương án bồi thường do thay đổi đối tượng thu hồi đất, bởi phường Quanh Hanh khi đó xác định chủ thể được bồi thường là Công ty CP thương mại đầu tư Đức Cường (Công ty Đức Cường) dù công ty này chưa được cơ quan có thẩm quyền bàn giao và cho thuê đất.

Sau thời gian dài được chỉ đạo phải xác minh lại nguồn gốc đất, UBND phường Quang Hanh vẫn xác định chủ thể được bồi thường là Công ty Đức Cường nên gia đình ông Trần Đức Ái tiếp tục có đơn khiếu nại.

Ông Ái khẳng định hơn 9.000m2 đất tại khu vực tổ 4 khu 1A, phường Quang Hanh bị thu hồi để phục vụ dự án tuyến đường nối đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả với trung tâm thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh là do bản thân ông dày công tôn tạo, lấn biển từ những năm 1994-1995, có đầy đủ xác nhận của chính quyền lẫn người dân địa phương.

Cẩm Phả chỉ đạo xử lý dứt điểm khiếu nại của cựu tuyển thủ Than Quảng Ninh - Ảnh 2.

Tuyến đường dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng cả năm nay nhưng gia đình ông Ái vẫn chưa được giải quyết đền bù phần đất bị thu hồi - Ảnh: TIẾN THẮNG

Dự án này đã hoàn thành, đưa vào khai thác cả năm trời nhưng gia đình vẫn chưa được nhận tiền đền bù dù các văn bản của Thanh tra tỉnh, sở ngành chuyên môn và thành phố Cẩm Phả đều xác định nguồn gốc đất bị thu hồi để phục vụ dự án là do ông Ái bỏ công sức tôn tạo, san lấp biển trước đó.

Phía Công ty Đức Cường cũng có văn bản khẳng định đất là của ông Trần Đức Ái và từ tháng 6-2021 cũng đã có quyết định trả lại thửa đất cho ông.

Tiên phong giao đất mở đường, cựu tuyển thủ Than Quảng Ninh mòn mỏi chờ đền bù Tiên phong giao đất mở đường, cựu tuyển thủ Than Quảng Ninh mòn mỏi chờ đền bù

TTO - Ông Trần Đức Ái (63 tuổi, cựu tuyển thủ bóng đá Than Quảng Ninh) đang phải mòn mỏi đi đòi đền bù dù trước đó là người “tiên phong” bàn giao đất để phục vụ triển khai dự án mở đường ven biển đoạn qua phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên