24/09/2022 09:36 GMT+7

Thu hồi đất 12 năm vẫn chưa đền bù

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Hàng chục hécta đất đang canh tác bị thu hồi từ 2010 cho dự án xây dựng hồ chứa nước Thủy Yên - Thủy Cam (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), nhưng 12 năm qua, người dân vẫn chưa nhận được tiền đền bù.

Thu hồi đất 12 năm vẫn chưa đền bù - Ảnh 1.

44ha đất bị thu hồi làm dự án thủy lợi nhưng 12 năm qua dân không được đền bù - Ảnh: NHẬT LINH

Ông Trần Văn Đặng (thôn Thủy Yên Thượng, xã Lộc Thủy) kể chuyện năm 2010 người dân được UBND xã Lộc Thủy thông báo về việc huyện sẽ thu hồi đất nông nghiệp, phục vụ dự án xây dựng hồ chứa nước thủy lợi Thủy Yên - Thủy Cam. 

Sau khi đo đạc, UBND xã lập danh sách, công khai số tiền đền bù và thông báo rộng rãi cho bà con trong thôn được biết. Riêng thôn Thủy Yên Thượng được thông báo có 26ha đất nông nghiệp và đất rừng của khoảng 50 hộ dân bị thu hồi để thực hiện dự án với tổng số tiền đền bù khoảng 20 tỉ đồng. 

"Tôi ký vào biên bản bàn giao đất và 12 năm qua chúng tôi chưa hề nhận được tiền đền bù (235 triệu đồng)", ông Đặng nói.

Chung cảnh ngộ, gần 1ha đất nông nghiệp của gia đình ông Nguyễn Văn Bua cũng được thông báo thu hồi. Lúc đó ông Bua là phó trưởng thôn. Danh sách thu hồi đất, tiền đền bù cho người dân do chính ông đem từ xã về dán ngay ở nhà mình.

"Sau đó, nhiều bà con cứ đến tìm hỏi tôi tại sao đất bị thu hồi rồi nhưng chưa có tiền đền bù. Tôi chẳng biết phải trả lời sao vì chính tôi cũng chưa nhận được số tiền đó", ông Bua phân trần.

"Nhiều hộ như chúng tôi đã chặt cây trồng lâu năm, ngưng làm lúa để giao đất sạch cho dự án. Không còn đất trồng lúa, trồng rừng nên rơi vào tình cảnh rất khó khăn nhiều năm qua", ông Bua cho biết thêm. 

"Trong nhiều lần tiếp xúc cử tri hay họp dân, chúng tôi đều đưa việc này ra để tìm câu trả lời nhưng xã, huyện đều nói không có thẩm quyền", ông Đặng bày tỏ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phan Công Mẫn - chủ tịch UBND huyện Phú Lộc - cho biết dự án xây dựng hồ chứa nước Thủy Yên - Thủy Cam do Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 645 tỉ đồng. 

Huyện Phú Lộc đã ra quyết định thu hồi hơn 44,73ha đất nông nghiệp. Tuy nhiên, Ban quản lý dự án hồ chứa nước Thủy Yên - Thủy Cam đã có trả lời dự án không có nhu cầu sử dụng phần đất nói trên nên không chi trả tiền đền bù cho người dân.

"Đất đã được thu hồi, có phương án chi trả tiền đền bù tái định cư theo đúng Luật đất đai năm 2003 nên người dân không thể sử dụng đất. Hiện nay huyện cũng đang chờ ý kiến của tỉnh về việc hủy bỏ quyết định thu hồi đất", ông Mẫn cho biết.

Trả lời với Tuổi Trẻ, đại diện của Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết UBND tỉnh đã yêu cầu sở có rà soát, báo cáo vụ việc trước ngày 27-8. Sở có xin tỉnh gia hạn thời gian báo cáo đến ngày 27-9.

Sẽ xử lý trách nhiệm

Ông Nguyễn Thanh Bình - phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết sau khi nhận được phản ánh của Tuổi Trẻ đã yêu cầu Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo và phải đưa ra được phương án giải quyết khiếu nại của người dân về việc hơn 10 năm chờ tiền đền bù đất.

"Tôi yêu cầu sở cùng các ngành liên quan phải rà soát, xỷ lý trách nhiệm những người có liên quan nếu có sai phạm khi để xảy ra sự việc như vậy", ông Bình nói.

Sửa Luật đất đai: Cần tránh lạm dụng, thu hồi đất tràn lan Sửa Luật đất đai: Cần tránh lạm dụng, thu hồi đất tràn lan

TTO - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị xác định rõ các tiêu chí, điều kiện thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng để tránh lạm dụng, thu hồi đất tràn lan.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên