15/11/2017 17:49 GMT+7

Cấm cá cược thể thao là mất đi thú vui của người đời

VIỄN SỰ
VIỄN SỰ

TTO - Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) thẳng thắn như vậy khi nói về vấn đề mà ông cho là nhạy cảm, luật chưa cho phép nhưng thực tế vẫn xảy ra.

Cấm cá cược thể thao là mất đi thú vui của người đời - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị Quốc hội "suy nghĩ nghiêm túc" về vấn đề cá cược - Ảnh: Quochoi.vn

Thật dễ cho tôi, cho chúng ta - những ĐBQH, khi gặp phải vấn đề khó thì bỏ qua. Nhưng xin đừng để luật thì cấm đặt cược thể thao nhưng trong thực tế vẫn lén lút diễn ra, thậm chí bùng nổ

Đai biểu NGUYỄN ANH TRÍ

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao chiều 15-11 tại Quốc hội, đại biểu Nguyễn Anh Trí nói: "Tôi biết đây là vấn đề nhạy cảm, còn nhiều ý kiến bất đồng, vì thế có thể rất khó nói.. Nhưng cá cược thể thao là một hiện tượng phổ biến ở các nước và họ đã quản lý khá tốt. Còn ở Việt Nam, dù không được phép, không nói ra nhưng ai cũng biết ở nhiều nơi vẫn xảy ra".

Thực tế đó đó đã thúc đẩy đại biểu Trí đề nghị Quốc hội phải suy nghĩ vấn đề này thật nghiêm túc. 

Theo ông, cá cược thể thao là một niềm vui, thú vui này dễ bị xấu đi nếu mang tính cờ bạc ăn thua và ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, vì vậy rất cần được quản lý.

"Chúng ta không cổ xúy cờ bạc nhưng cần phải ủng hộ việc quản lý một thú vui phổ biến của người đời để nó đừng bị xấu đi, đừng bị biến tướng, bị bỏi rơi không quản lý" - đại biểu Nguyễn Anh Trí nói.

Ông đánh giá Việt Nam cũng có những quy định để không cho phép cá cược thể thao nhưng nhìn chung chưa hiệu quả. 

Gần đây, tháng 1-2017, đã có nghị định số 06 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế. Nhưng tầm nghị định thì quy định không có tính hiệu quả cao bằng luật

Theo đại biểu Trí, việc sửa Luật thể dục, thể thao là một cơ hội để bổ sung nội dung cá cuộc thể thao, cơ hội để đổi mới quy định, quan niệm. Đây là môt luật được thông qua từ năm 2006, cách đây hơn 10 năm và không biết bao lâu nữa mới sửa luật. 

Việc quy định đăt cược thể thao vào luật và chỉ giới hạn trong một số hoạt động thể thao và Chính phủ quyết định danh mục các hoạt động thể thao được kinh doanh đặt cược.

"Thật dễ cho tôi, cho chúng ta - những ĐBQH, khi gặp phải vấn đề khó thì bỏ qua. Nhưng xin đừng để luật thì cấm đặt cược thể thao nhưng trong thực tế vẫn lén lút diễn ra, thậm chí bùng nổ" - ông Trí thẳng thắn. 

"Quản lý tốt cá cược thể thao sẽ hạn chế được mặt trái, tăng nguồn thu thuế, tạo cho dân một thú vui và nhất là quản lý được vấn đề. Tôi nghĩ Quốc hội cũng cần là một Quốc hội kiến tạo về xây dựng luật" - Nguyễn Anh Trí đề xuất.

VIỄN SỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên