Tag: cấm bán rượu bia

Rút đề xuất không bán rượu bia, mở máy lạnh khi hàng quán bán tại chỗ

TTO - Trong khi dư luận băn khoăn, cho rằng khó thực hiện, chiều 26-10, trưởng Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã rút tiêu chí về cấm bán rượu bia, hàng quán không được mở máy lạnh.

Ép buộc người khác uống rượu bia sẽ bị phạt 1-3 triệu đồng

TTO - Từ ngày 15-11, ép người khác uống rượu bia, uống rượu bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập có thể bị phạt 1-3 triệu đồng - quy định đặt ra trong nghị định xử phạt vi phạm hành chính phòng chống tác hại rượu bia.

Từ 1-1-2020 cấm ép uống rượu bia

TTO - Luật phòng chống tác hại của rượu bia sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2020. Từ thời điểm này, nhiều hành vi rất thường gặp ở Việt Nam sẽ bị cấm, trong đó có việc ép, thúc đẩy uống rượu bia.

65.000 tỉ đồng/năm giải quyết tai nạn liên quan đến rượu bia

TTO - Cần phải có cơ chế, biện pháp để hạn chế việc lạm dụng rượu bia với mọi đối tượng, đặc biệt phải có cơ chế để cấm bán rượu bia cho người dưới 18 tuổi, nhưng một số quy định cần được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Rượu bia có hại sao lại cúng ông bà tổ tiên?

TTO - Thảo luận dự thảo Luật Phòng chống tác hại rượu bia sáng 16-11, các đại biểu Quốc hội cho rằng dự định cấm bán rượu bia trên Internet là lợi bất cập hại, vừa trái luật vừa trái chủ trương của Chính phủ trong thời đại 4.0

Thả… bia ra đuổi

TTO - 'Nước mình đang bàn Luật hạn chế rượu bia, có đề xuất cấm bán rượu bia qua mạng. Vụ này chắc chỉ là đón đầu 4.0 thôi, chứ mấy ai mua rượu bia qua mạng'...

Hết lai rai sau 22h?

TTO - Tới đây, quý ông có tật lai rai đến đêm khuya sẽ phải bỏ thói quen mua rượu bia sau 22h, nếu dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu bia được thông qua khi trình Quốc hội vào tháng 10.

Rượu bia khắp nơi, mua dễ hơn rau

TTO - Ở các đô thị lớn, chuyện bia rượu bán khắp nơi, uống khắp nơi là phổ biến, kể cả chuyện bán bia cho trẻ em. Đó là một trong những lý do khiến Việt Nam tăng hạng rất nhanh trong danh sách những nước tiêu thụ nhiều rượu bia.

Bán rượu bia theo giờ, phạt được không?

TTO - Dự thảo Luật phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia đang được Bộ Y tế đưa ra lấy ý kiến đã có một điểm mới đáng chú ý: đưa ra ba phương án về giờ cấm bán rượu bia.

Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi, được không?

TTO - Từ ngày 1-11, nghị định 105 về kinh doanh rượu sẽ có hiệu lực, quy định bán rượu cho người dưới 18 tuổi, bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet, bán rượu bằng máy bán hàng tự động đều bị cấm.