07/06/2019 11:04 GMT+7

Cái nhục mua danh

Tuổi Trẻ Cười
Tuổi Trẻ Cười

TTO - Thơ Bùi Chí Vinh trên Tuổi Trẻ Cười số 1-6-2019

Mua danh có rất nhiều chiêu
Chiêu nào cũng phải dập dìu đôla
Có thể mua danh bằng quà
Trong gói quà có cái nhà "mini"

Có thể mua cả quyền uy
Đầu tư từng bước đến khi ra trường
Một tỉ gọi là "lót đường"
Bước lên đại học khuếch trương gấp mười

Muốn ôm bằng cấp xứ người
Có đường dây chỉ học chơi, lấy bằng
Muốn vênh mặt hách xì xằng
Có người viết sẵn diễn văn giá bèo

Mua danh giống hệt nuôi heo
Từ heo đất hóa cái vèo… thông minh
Có tiền heo cũng thành… tinh
Đâu ngờ dịch tả rập rình sau lưng

"Mua danh 3 vạn" coi chừng
Bán danh rẻ mạt rưng rưng "3 đồng"
Rõ ràng tục ngữ cha ông
Mà không biết nhục, tồng ngồng mua danh!

Tuổi Trẻ Cười
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên