
Các tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam cũng từng dựng kịch về Phật hoàng Trần Nhân Tông - Ảnh: T.ĐIỂU
Đó là cách mà các nghệ sĩ kết hợp cải lương và xiếc để dựng vở Trần Nhân Tông.
Vở diễn được các nghệ sĩ Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam kết hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam đang dàn dựng theo đặt hàng sản phẩm phục vụ du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cải lương và xiếc trên cùng một sân khấu
NSND Triệu Trung Kiên - Phó giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam - cho biết sân khấu cải lương phía Bắc những năm gần đây đã ba lần làm về Phật hoàng Trần Nhân Tông, nhưng đây là lần đầu tiên cải lương phối hợp với xiếc để khắc họa hình tượng nhà vua anh minh, nhân từ này.
NSND Tống Toàn Thắng (đạo diễn của vở Trần Nhân Tông cùng NSƯT Trần Quang Khải) nói việc lựa chọn hình thức xiếc rất thuận lợi để chuyển tải câu chuyện tới khách du lịch nước ngoài vì xiếc vượt trên rào cản về ngôn ngữ.
Nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao để phối hợp cải lương và xiếc trên cùng một sân khấu và ngôn ngữ xiếc phù hợp với câu chuyện vị vua anh minh, nhân hậu nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử các triều đại Việt Nam?
Các nghệ sĩ sẽ kết hợp cải lương với xiếc thế nào để không "chênh"?
Kể về Trần Nhân Tông bằng ngôn ngữ xiếc, người nước ngoài cũng hiểu
NSND Tống Toàn Thắng giải thích, có những lớp diễn diễn viên cải lương hát, còn diễn viên xiếc minh họa. Chẳng hạn, khi nhân vật vua Trần Nhân Tông hát về chiến trận, ở phía sau sẽ có nghệ sĩ xiếc biểu diễn những động tác mô phỏng tinh thần, sức mạnh và trí tuệ của nhà vua.
Có những cảnh nhân vật cải lương hát trên cao, còn bên dưới là hình ảnh vị vua do nghệ sĩ xiếc thể hiện.
"Cách thể hiện này mang đến sự mới mẻ, giúp khán giả thưởng thức bằng nhiều giác quan cùng lúc, phù hợp với công chúng trẻ và khách du lịch muốn đi tìm hiểu về lịch sử và văn hóa Việt Nam", NSND Tống Toàn Thắng nói.
Ngoài ra, đội xiếc sử dụng nhiều kỹ thuật xiếc như cầu bật, nhào lộn, tung hứng, leo lưới… để tái hiện những trận chiến oai hùng của quân dân nhà Trần.
Trước đó, Nhà hát Cải lương Việt Nam (này là Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam) cũng đã phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam dựng hai vở cải lương kết hợp xiếc, trong đó có vở Thượng thiên thành mẫu.
Vở Trần Nhân Tông được dàn dựng dựa trên kịch bản của TS Bùi Hữu Dược - nguyên vụ trưởng Vụ Phật giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, NSƯT Phạm Ngọc Chi chuyển thể cải lương, NSND Tống Toàn Thắng và NSƯT Trần Quang Khải đồng đạo diễn.
NSND Huỳnh Anh Tú phụ trách âm nhạc của vở, dự kiến sáng tác một bài hát chủ đề cho vở, cùng nhiều đoạn nhạc nền.
Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam đặt mục tiêu Trần Nhân Tông sẽ là tác phẩm được biểu diễn định kỳ, thường xuyên để phục vụ khách du lịch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận