
Cafe bánh mì làm về đóng góp thầm lặng mà vĩ đại của các tầng lớp nhân dân, trong đó có giai cấp tiểu tư sản trong Cách mạng Tháng Tám - Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam
Đây là dự án phối hợp giữa Nhà hát Kịch Việt Nam và Công ty Metaforce Việt Nam, để chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Người Hàn làm nhạc kịch về Cách mạng Tháng Tám
Là vở nhạc kịch đầu tiên về đề tài Cách mạng Tháng Tám, Café bánh mì còn đặc biệt ở chỗ làm về đóng góp của tầng lớp tiểu tư sản với cách mạng, lại là nữ tư sản - cô Xuân (Thanh Giang đóng).
Điều này vừa phản ánh thực tế lịch sử, vừa cho thấy sự ngưỡng mộ của ê kíp sáng tạo Hàn Quốc đối với truyền thống tính nữ mạnh mẽ của dân tộc Việt có từ thuở khai thiên lập địa với truyền thuyết Âu Cơ, và truyền thống “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” từ đầu thế kỷ thứ nhất, với câu chuyện lịch sử về Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh giặc.

Vở nhạc kịch làm về Xuân - một nữ tư sản có đóng góp lớn cho cách mạng - Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam
Vở nhạc kịch có bối cảnh đất nước Việt Nam trong những năm trước Cách mạng Tháng Tám, nhưng được lồng ghép thoáng qua câu chuyện mẹ Âu Cơ và Hai Bà Trưng.
Đó là chuyện về Xuân, một bà chủ lò bánh mì (một trong số những lý do khiến vở nhạc kịch có tên Café bánh mì) giỏi làm ăn và hào phóng, nhân hậu, hay giúp đỡ người nghèo.
Bà cùng chồng hoạt động cách mạng bí mật, tận dụng công việc giao bánh để làm tình báo cho tổ chức cách mạng. Hết Pháp tới Nhật giày xéo quê hương, bà bị bắt, rồi tới con gái tiếp bước.
Chia sẻ lý do dành hơn một năm để dựng vở nhạc kịch về chủ đề Cách mạng Tháng Tám và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo diễn vở nhạc kịch Cho Joon Hui - Đại học Dongguk, Hàn Quốc - cho biết Cách mạng Tháng Tám đã giúp Việt Nam thoát khỏi ách thống trị của chính quyền phát xít Nhật, và năm nay Việt Nam kỷ niệm 80 năm độc lập dân tộc.
Cá nhân ông rất rung động trước tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam.
Vì vậy ông muốn "mang tình cảm của tôi đối với những câu chuyện lịch sử cách mạng của hai đất nước nói chung, sự ngưỡng mộ của tôi dành cho cuộc Cách mạng Tháng Tám và Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng, để đặt vào tác phẩm làm về cuộc cách mạng ấy".
Vở nhạc kịch tuy không hề có nhân vật Bác Hồ, nhưng lại chính là một tác phẩm ngợi ca lòng yêu nước, tinh thần nhân văn, bác ái của Người. Tinh thần của Hồ Chủ tịch được biểu hiện qua người dân bình thường, qua những chiến sĩ vô danh.

Ê kíp sản xuất từ Hàn Quốc mặc áo dài, cầm Quốc kỳ Việt Nam xem chương trình, từ phải qua, thứ nhất là giám đốc nghệ thuật Park Hyun Woo, thứ hai là đạo diễn Cho Joon Hui - Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam
Vở nhạc kịch về lịch sử không khô khan
Câu chuyện trong vở nhạc kịch bám sát thực tế lịch sử, với đầy đủ các sự kiện dẫn tới ngày tổng khởi nghĩa như Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, nạn đói và sự kiện phá kho thóc Nhật năm 1945, các chiến sĩ bị địch bắt tù đày ở Hỏa Lò vượt ngục thành công qua ống ngầm…
Nhưng vở nhạc kịch không hề khô khan nhờ tài cân bằng các yếu tố giải trí, cách khai thác câu chuyện chiếu rọi đến những tâm tình cá nhân của đạo diễn Cho Joon Hui, giám đốc nghệ thuật Park Hyun Woo.
Và nhờ tâm huyết của dàn diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam lần đầu luyện thanh, hát nhạc kịch.

Vở nhạc kịch đưa cả câu chuyện của mẹ Âu Cơ, Hai Bà Trưng - Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam
Dù thoại khá nhiều, tác phẩm vẫn cho thấy không khí của nhạc kịch rõ rệt, với âm nhạc hấp dẫn từ nhạc sĩ Hàn Quốc Seo Sang Wan, hầu như được dàn nhạc chơi sống, diễn viên hát live trên sân khấu.
Nhạc sĩ tinh tế khai thác nhiều chất liệu âm nhạc dân gian của Việt Nam lẫn Nhật Bản (ở những cảnh ăn chơi của binh lính Nhật). Các diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam không có lợi thế về giọng hát nhưng đổi lại có diễn xuất đầy cảm xúc.
Sau công diễn ở Việt Nam, ê kíp dự định mang vở nhạc kịch sang Hàn Quốc, Nhật Bản và có thể cả ở Pháp.
"Chúng tôi mong muốn tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình, bác ái, độc lập, tự do, nhân quyền được lan tỏa rộng rãi hơn nữa tại nhiều nước, thông qua nghệ thuật.
Tư tưởng này của Người chứa đựng những giá trị phổ quát của nhân loại, được yêu mến ở mọi nơi trên thế giới", đạo diễn Cho Joon Hui nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận