24/03/2020 11:54 GMT+7

Cách ly 7 người liên quan bệnh nhân COVID-19 thứ 122

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Sáng 24-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh xác nhận có 7 người tại khu cách ly tập trung cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) có tiếp xúc gần với bệnh nhân 122.

Cách ly 7 người liên quan bệnh nhân COVID-19 thứ 122 - Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đón tiếp, hướng dẫn người lao động Việt từ Lào và Thái Lan về nước - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Những người này đã được chuyển khỏi khu cách ly tập trung, đưa đến bệnh viện đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để cách ly, theo dõi lâm sàng.

Ngoài ra tại khu cách ly tập trung cửa khẩu quốc tế Cầu Treo còn có 15 người có tiếp xúc với 7 người nói trên, những người này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó Bộ Y tế công bố ca mắc COVID-19 thứ 122 tại Việt Nam là bệnh nhân nữ, 24 tuổi, quê ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân là nhân viên quán rượu tại Bangkok, Thái Lan, có tiếp xúc với nhiều người không đeo khẩu trang.

Ngày 17-3, bệnh nhân đến quán bar ở Bangkok thăm bạn quê ở Nghi Lộc, Nghệ An (hiện người này đang được cách ly tại Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Đến ngày 20-3, bệnh nhân 122 về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, được cách ly tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng - Quân khu V. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Một người nhập cảnh từ Bangkok nhiễm bệnh, ca COVID-19 thứ 122 Một người nhập cảnh từ Bangkok nhiễm bệnh, ca COVID-19 thứ 122

TTO - Cô gái quê Hà Tĩnh sau khi từ Bangkok về đã được xác nhận mắc COVID-19, ca thứ 122 ở Việt Nam.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên