06/11/2022 10:35 GMT+7

Cách Đà Nẵng tìm đất cho trường học

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Một trong những giải pháp là địa phương đề xuất lấy một số khu đất Nhà nước cho thuê đã hết hạn để xây trường lớp. Có quận còn mạnh dạn "xin" đất quốc phòng để làm trường học.

Cách Đà Nẵng tìm đất cho trường học - Ảnh 1.

Học sinh Đà Nẵng trong giờ học - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Ngành giáo dục đánh giá những giải pháp này đã góp phần làm giảm áp lực trường lớp khi số học sinh tăng "nóng".

Trường lớp quá tải

Gắn bó nhiều năm với giáo dục, ông Lê Văn Nghĩa - phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TP Đà Nẵng) - rất quan ngại với tình trạng quá tải học sinh tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Ông Nghĩa chia sẻ số lượng học sinh tăng cơ học tại đây rất cao, mỗi năm gần 2.000 em tương đương với số lượng học sinh của một trường, nhưng việc xây dựng trường học không thể theo kịp. 

Vì quá tải nên tỉ lệ học hai buổi/ngày bậc tiểu học tại quận Liên Chiểu chỉ đạt trên 70%. Theo ông Nghĩa, để có quỹ đất dành cho trường học thì phải có nhiều phương án. Ví như việc thu hồi các khu đất cho thuê đã hết hạn; các khu đô thị, khu dân cư mới phải có quỹ đất dành cho trường học…

Quỹ đất xây trường cũng là "bài toán khó" ở quận trung tâm Hải Châu (Đà Nẵng). Ông Lê Tự Gia Thạnh - chủ tịch UBND quận Hải Châu - cho biết hiện trên địa bàn không còn đất có đủ diện tích để xây dựng trường học, hầu như diện tích các trường không đủ tiêu chuẩn. 

Tại các phường như Nam Dương, Hòa Thuận Đông, Bình Hiên không có trường cấp II nên học sinh phải dồn về các trường ở phường khác như THCS Tây Sơn, THCS Lý Thường Kiệt. Đó cũng là tình trạng của một số trường cấp I.

Lấy lại đất cho thuê hết hạn để xây trường

Để giải quyết tình trạng trên, có địa phương đã đề xuất lấy một số khu đất Nhà nước cho thuê đã hết hạn để xây trường lớp. 

Mới đây, Đà Nẵng đã thu hồi một khu khu đất khoảng 15.716,2m2 của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng tại 371 Trần Cao Vân (quận Thanh Khê, Đà Nẵng). 

Sau khi hoàn tất các thủ tục, TP đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Hải Đường và Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm trên khu đất này.

Ông Nguyễn Đình Phương - giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê (Đà Nẵng) - cho biết tại đây sẽ xây mới Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm, tổng diện tích khu đất 8.737m2; xây mới Trường mầm non Hải Đường, tổng diện tích khu đất 1.816m2. 

Cùng với đó là xây dựng mới hệ thống đường giao thông, vườn dạo, cảnh quan cây xanh cho dân cư tại khu vực và các trang thiết bị…

Một khu đất khác ở 88 đường Thanh Sơn (quận Hải Châu, Đà Nẵng) do Công ty CP Vinatex Đà Nẵng được TP cho thuê vào năm 2002, nay đã hết thời hạn. UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định thu hồi khu đất trên để đầu tư xây dựng trụ sở UBND phường và trường mầm non…

Còn tại quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng), hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai các thủ tục di dời Nhà máy thuốc lá Đà Nẵng để bàn giao mặt bằng xây dựng Trường THPT Hòa Vang (cơ sở 2). 

Ông Nguyễn Nhường - phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) - cho biết quận đang tiến hành rà soát quỹ đất trên địa bàn, trong đó có một số diện tích đất doanh nghiệp thuê đã hết thời hạn thuê. 

Tiếp đó, sẽ có đề xuất thu hồi để xây dựng trường học. Việc thu hồi được một số để xây dựng trường học là yêu cầu bức thiết trước việc học sinh tăng cao hằng năm trên địa bàn quận.

Đất quốc phòng "nhường" cho giáo dục

Bộ Quốc phòng vừa có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng đồng ý về chủ trương chuyển giao diện tích 7.404m2 đất tại số 271 Nguyễn Tri Phương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho địa phương quản lý, sử dụng.

Trong đó, diện tích 5.366m2 để xây dựng trường học (không sử dụng vào mục đích khác), diện tích trên 2.000m2 để mở đường giao thông.

UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Quân khu 5 xác định cụ thể vị trí, diện tích, ranh giới 7.404m2 đất quốc phòng nêu trên. Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và hoàn thành các thủ tục về thu hồi đất quốc phòng theo quy định của pháp luật.

Cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn TP Đà Nẵng, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà đất nêu trên theo quy định… Hiện UBND TP Đà Nẵng đã giao các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục theo trình tự, quy định của pháp luật.

7.404m2 đất quốc phòng ở trung tâm Đà Nẵng sẽ dành xây trường, mở đường 7.404m2 đất quốc phòng ở trung tâm Đà Nẵng sẽ dành xây trường, mở đường

TTO - Một khu đất quốc phòng nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố Đà Nẵng có diện tích 7.404m2 sẽ được dành cho xây dựng trường học và mở đường giao thông.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên