27/03/2019 17:58 GMT+7

Cách chức, chuyển công tác trưởng trạm bảo vệ rừng

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Trạm trưởng trạm bảo vệ rừng cùng ba nhân viên của trạm thuộc chi nhánh Lâm trường Trường Sơn vừa bị cách chức và chuyển công tác vì để lâm tặc đốn hạ rừng lim.

Cách chức, chuyển công tác trưởng trạm bảo vệ rừng - Ảnh 1.

Một trong số những cây gỗ quý bị lâm tặc đốn hạ trong lâm phận do Trạm bảo vệ rừng thuộc chi nhánh Lâm trường Trường Sơn quản lý - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 27-3, chi nhánh Lâm trường Trường Sơn (thuộc Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Long Đại, tỉnh Quảng Bình) xác nhận giám đốc đơn vị này vừa có quyết định cách chức đối với ông Hoàng Văn Toản, trạm trưởng trạm bảo vệ rừng. 

Ông Toản bị điều chuyển qua làm công tác khác, không được phụ trách việc bảo vệ rừng ở khu vực giàu lâm sản.

Ngoài ông Toản, ba nhân viên khác tại trạm này cũng bị hình thức xử lý kỷ luật như trên.

Cách chức, chuyển công tác trưởng trạm bảo vệ rừng - Ảnh 2.

Nhiều cây lớn khác đã bị lâm tặc cưa và chuyển phần thân lấy gỗ được đi - Ảnh: QUỐC NAM

Trước đó, theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, tại Tiểu khu 329, gần khu vực cầu Dìn Dìn, trên nhánh tây đường Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng phát hiện có 45 cây gỗ quý đã bị chặt hạ trái phép. Những cây này có đường kính lớn từ 0,4-1,2 mét, trong đó có 26 cây gỗ lim, 17 cây gõ và 2 cây gỗ chua.

Khu vực này thuộc địa phận quản lý của Trạm bảo vệ rừng của ông Toản.

Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao cho Công an huyện để tiến hành điều tra, khởi tố vụ án phá rừng trái phép.

Lại xảy ra phá rừng quy mô lớn ở Quảng Bình Lại xảy ra phá rừng quy mô lớn ở Quảng Bình

TTO - Một vụ phá rừng nghiêm trọng vừa bị lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Bình phát hiện tại lâm phần Chi nhánh lâm trường Trường Sơn, trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm công nghiệp Long Đại.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên