
Các lực lượng chức năng vừa dọn dẹp đất đá, vừa hỗ trợ xe qua điểm sạt lở trên quốc lộ 28 - Ảnh: N.V.T.
Chiều 28-10, tại Lâm Đồng mưa không lớn nhưng kéo dài. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ ở cấp độ I. Nước trên hệ thống sông Cam Ly chảy ra hầu hết phía đông và phía nam tỉnh Lâm Đồng đạt mức 0,5m, thấp hơn đỉnh lũ lịch sử là 0,75m.
Sạt lở còn tiếp diễn trên đường đến Đà Lạt
Từ chiều 27-10, nhiều tuyến cửa ngõ lên Đà Lạt liên tiếp gặp sự cố vì mưa lớn kéo dài: quốc lộ 28 (đèo Gia Bắc) sạt lở 7 điểm, quốc lộ 28B (đèo Đại Ninh) và quốc lộ 27 (đèo Sông Pha) vừa tạm khắc phục để thông tuyến trong đêm, còn quốc lộ 20 đoạn Hiệp Thạnh ngập sâu vào tối 27-10, giao thông bị chia cắt cục bộ.

Cây ngã đổ trên đèo Sông Pha (quốc lộ 27) - Ảnh: N.V.T.
Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cảnh báo tình trạng ngập và sạt lở sẽ còn diễn tiến phức tạp trong mưa lũ.
Đến chiều 28-10, trên quốc lộ 28, đoạn đèo Gia Bắc qua tỉnh Lâm Đồng nhiều lực lượng vẫn tiếp tục dọn đất đá từ cả ta luy âm và dương đổ ập xuống, vùi lấp mặt đường với khối lượng hàng trăm tấn, khiến tuyến này tê liệt.
Các lực lượng tại địa phương đã huy động máy xúc, máy ủi để mở đường trong điều kiện mưa còn kéo dài, nền đất ngậm nước.
Ông Vũ Đức Nhuần - Chủ tịch UBND xã Sơn Điền - cho biết hiện tượng sạt lở vẫn có khả năng tiếp diễn. Xe cộ vẫn được qua đèo nhưng hạn chế.
Tài xế Nguyễn Hoàng Nam đến đèo Gia Bắc để lên Đà Lạt vào sáng 28-10 cho biết: "Sau khi cố chờ khoảng 1 tiếng thì tôi được hướng dẫn quay xe".
Cẩn thận khi qua đèo Bảo Lộc, Hòn Giao
Quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh (hướng Mũi Né - Đà Lạt) xảy ra sạt lở vào chiều 27-10, hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống mặt đường dài gần 20m, xe phải quay đầu, gây ùn ứ nhiều giờ. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, chủ đầu tư dự án nâng cấp tuyến phối hợp lực lượng chức năng đã dọn gọn đất đá, thông xe hai chiều.
Đèo Sông Pha trên quốc lộ 27 (đoạn giáp Khánh Hòa) cũng bị sạt lở trong tối 27-10. Lực lượng hai tỉnh huy động nhiều tổ công tác để ứng trực, điều tiết giao thông. Khoảng 2h ngày 28-10, tuyến này được khơi thông hoàn toàn, bảo đảm lưu thông trở lại.
Ông Phạm Văn Thái Bình - Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng - cho hay việc khắc phục chỉ mang tính tạm thời. Không thể khẳng định giao thông trên đèo đã thông suốt.
Theo ông Bình, nếu mưa cứ kéo dài liên tục thì hiện tượng sạt lở đất trên các tuyến đường đèo sẽ còn tiếp diễn, khiến dòng xe cộ đến Đà Lạt gián đoạn, khó khăn.

Sau khi quốc lộ 20 qua xã Hiệp Thạnh (giáp Đà Lạt) bị ngập, lực lượng cứu hộ đã điều hướng dòng xe cộ và tổ chức di dời người dân - Ảnh: N.T.H.
Ở hướng quốc lộ 20, cửa ngõ Đà Lạt qua xã Hiệp Thạnh tối 27-10 bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về, khiến giao thông qua khu vực này bị chia cắt cục bộ. Hiện nước tạm rút, nhưng theo UBND xã Hiệp Thạnh, việc quốc lộ 20 đoạn giáp Đà Lạt bị ngập sâu sau mỗi lần mưa lớn thường xuyên diễn ra.
Trước đó mỗi khi Đà Lạt mưa liên tục, khoảng 3 - 4 giờ thì khu vực Hiệp Thạnh sẽ ngập lụt. Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến quốc lộ 20 mà còn ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân sống ở vùng trũng trong khu vực.
Đèo Hòn Giao trên quốc lộ 27C (nối Đà Lạt - Nha Trang), đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20 (nối TP.HCM - Đà Lạt ) chưa ghi nhận chia cắt trong hai ngày qua, song đây là cung đường thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đá lăn khi mưa kéo dài.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay khu vực Bảo Lộc mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, do đó tài xế cần lưu ý khi di chuyển qua đèo. Hiện nay tuyến đèo này vẫn an toàn, lực lượng tuần tra liên tục giám sát để cảnh báo người đi đường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận