
Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình kiểm tra tình hình vỡ đê tại Bắc Ninh - Ảnh: VGP
Kiểm tra hiện trường tại Bắc Ninh, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã trực tiếp chỉ đạo khắc phục vỡ đê bối, khi trước đó vào 2h sáng 8-10 một đoạn đê bối đã bị vỡ dài khoảng 15m.
Khắc phục vỡ đê bối, hỗ trợ người dân
Hiện công tác phòng ngừa và khắc phục đã cơ bản hoàn thành, không ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Trong đó lực lượng phòng, chống lụt bão tại chỗ đã di chuyển, sơ tán nhân dân ở 10 thôn đến khu vực an toàn.
Báo cáo với Phó thủ tướng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh cho biết đoạn đê bị vỡ dài khoảng 15m, ảnh hưởng tới 7 thôn. Công tác khắc phục hậu quả được triển khai thực hiện rất tích cực, khẩn trương, bảo đảm tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Còn theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Bắc Ninh, mưa lớn gây ngập lụt sâu diện rộng tại tỉnh Bắc Ninh, nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.
Các tuyến đê trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 36 vị trí xung yếu, 2 công trình đang thi công dở dang; đã xảy ra 2 sự cố.
Thống kê ban đầu cho thấy mưa lũ đã làm 3 người chết (2 người do lũ cuốn; 1 người do sét đánh); 402 căn nhà thiệt hại, hư hỏng; 2.984ha đất nông nghiệp bị ngập úng.
Tỉnh đang triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ, hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân.
Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị các cấp chính quyền cần có các phương án chủ động ứng phó với thiên tai, mưa bão, lũ lụt thời gian tới. Trước mắt là khắc phục hậu quả trận lũ lụt lịch sử lần này, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra các điểm ngập sâu tại tỉnh Cao Bằng - Ảnh: VGP
Có biện pháp hỗ trợ ứng phó đặc thù cho miền núi
Còn tại tỉnh Cao Bằng, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến phường Thục Phán kiểm tra các điểm ngập sâu, khu vực sạt lở và thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại tại tuyến phố Kim Đồng, phố đi bộ ven sông Bằng, khu vực Chợ Xanh.
Báo cáo nhanh của tỉnh Cao Bằng, từ đêm 6 đến ngày 7-10 mưa lớn trên diện rộng nên tỉnh đã triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; vận hành an toàn các công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn; các phường xã kích hoạt chế độ ứng trực, lập tổ canh gác tại điểm xung yếu, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn.
Toàn tỉnh đã ghi nhận 1 người chết, 2 người bị thương, hơn 7.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trên 5.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc giao thông;... thiệt hại ước tính ban đầu trên 1.500 tỉ đồng.
Trong cuộc họp nhanh với Phó thủ tướng ngay trên phố Kim Đồng, Phó thủ tướng yêu cầu các Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xây dựng phương án trang bị phương tiện cứu hộ đặc thù cho miền núi.
Đồng thời sớm nghiên cứu giải pháp công trình lâu dài như nâng cao hệ thống kè, đê bảo vệ khu dân cư, nhằm ứng phó với lũ lịch sử có thể tái diễn. "Miền núi không thể sống chung với lũ, mà phải chủ động chống lũ".
Đồng thời tỉnh thống kê thiệt hại để có chính sách hỗ trợ phù hợp; các bộ ngành theo chức năng để hỗ trợ địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận