Các nước xử lý thế nào với thực phẩm và con giống nhập lậu?

Singapore có thể phạt tới 50.000 USD và phạt tù người nhập lậu thịt, hải sản, trong khi Trung Quốc cho phép tịch thu, tiêu hủy các lô con giống chưa qua kiểm dịch hoặc không đạt yêu cầu.

Các nước xử lý thế nào với thực phẩm và con giống nhập lậu? - Ảnh 1.

Singapore có quy định nghiêm ngặt với việc nhập khẩu hải sản vào nước này - Ảnh: STRAITS TIMES

Singapore mạnh tay xử lý hàng nhập lậu

Không chỉ riêng Việt Nam, Singapore cũng từng xảy ra vụ việc tương tự. Cụ thể vào năm 2022, ông Lui Whatt Beng (54 tuổi), chủ sở hữu siêu thị địa phương Lui Fammart, đã bị phạt 8.000 USD sau khi bị phát hiện nhập khẩu thực phẩm trái phép.

Theo Đài Channel News Asia, các sản phẩm này bao gồm thịt, hải sản, cùng nhiều loại thực phẩm chế biến khác từ Trung Quốc rồi bán trực tuyến.

Cùng năm 2022, Công ty Sheng Hai Foods và Giám đốc Yu Fulong mỗi bên bị phạt 22.000 USD, sau khi doanh nghiệp này nhập khẩu trái phép khoảng 6 tấn tôm từ Malaysia và Trung Quốc mà không có giấy phép nhập khẩu hợp lệ.

Tại đảo quốc sư tử, việc nhập khẩu thực phẩm nói chung và thủy sản nói riêng sẽ do Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA) quản lý. 

SFA quy định rõ thực phẩm chỉ được phép nhập khẩu vào Singapore thông qua các nhà nhập khẩu được cấp phép. Mỗi lô hàng phải được khai báo và có giấy phép nhập khẩu hợp lệ.

“Tại Singapore, tất cả các nhà nhập khẩu thực phẩm đều phải xin giấy phép nhập khẩu của SFA và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan do SFA quản lý trước khi nhập khẩu thực phẩm vào Singapore. Tùy thuộc vào loại thực phẩm được nhập khẩu, các điều kiện và yêu cầu cụ thể sẽ được áp dụng”, SFA quy định.

Ngoài ra SFA nêu rõ mỗi lô hàng nhập khẩu phải đi kèm giấy chứng nhận y tế do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia hoặc khu vực xuất khẩu cấp, cũng như cung cấp đầy đủ thông tin về tên sản phẩm, nguồn gốc, xuất xứ,...

Đối với hành vi nhập khẩu trái phép thịt và hải sản, cá nhân vi phạm có thể bị phạt tới 50.000 USD và đối mặt với án tù lên tới hai năm.

Trong khi đó đối với hành vi nhập khẩu trái phép thực phẩm chế biến, cá nhân vi phạm có thể phải chịu thêm khoản tiền phạt lên tới 1.000 USD.

Trung Quốc kiểm soát chặt con giống thủy sản

Các nước xử lý thế nào với thực phẩm và con giống nhập lậu? - Ảnh 2.

Một công nhân đổ tôm vào các giỏ để kiểm tra chất lượng - Ảnh: REUTERS

Theo Cục Nông nghiệp và Nông thôn thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), ngày 7-5-2025, cơ quan chức năng kiểm tra một doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn và phát hiện công ty này từng bán tổng cộng 420.000 con giống thủy sản cho các hộ nuôi tại thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây vào tháng 11-2024.

Lô hàng gồm 300.000 con giống tôm thẻ chân trắng Nam Mỹ và 120.000 con giống tôm càng xanh, với tổng giá trị 58.000 nhân dân tệ (khoảng 8.600 USD)

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định trước khi bán số con giống trên, doanh nghiệp không thực hiện khai báo kiểm dịch tại nơi sản xuất và chưa được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật đạt yêu cầu. Công ty bị xử phạt hành chính 5.000 nhân dân tệ (743 USD).

Theo quy định của Trung Quốc, con giống thủy sản thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng chống dịch bệnh động vật. Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã xây dựng quy trình kiểm dịch tại nơi sản xuất đối với cá, động vật giáp xác và động vật thân mềm.

Theo đó, chủ hàng phải khai báo kiểm dịch với cơ quan có thẩm quyền ít nhất 20 ngày trước khi bán hoặc vận chuyển. Chỉ những lô hàng được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đạt yêu cầu mới được phép lưu thông.

Đối với con giống thuộc diện bắt buộc kiểm dịch nhưng chưa được kiểm dịch, cơ quan quản lý nông nghiệp và nông thôn cấp huyện trở lên có thể yêu cầu kiểm dịch bổ sung, tịch thu, tiêu hủy hoặc xử phạt tùy mức độ.

Nếu kiểm dịch bổ sung đạt yêu cầu, lô hàng được cấp giấy chứng nhận để tiếp tục lưu thông. Ngược lại, hàng không đạt yêu cầu phải được xử lý vô hại hoặc tiêu hủy dưới sự giám sát, không được nuôi chung hoặc đưa ra thị trường. Chi phí tiêu hủy sẽ do do chủ hàng chịu.

Trong các trường hợp nghiêm trọng, mức phạt có thể lên tới 5-10 lần giá trị hàng hóa, đồng thời doanh nghiệp có thể bị thu hồi giấy phép và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đơn vị vận chuyển cũng có thể bị phạt nếu không kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch trước khi vận chuyển.

Các nước xử lý thế nào với thực phẩm và con giống nhập lậu? - Ảnh 3.Tiêu hủy 180.000 con tôm hùm giống nhập lậu: Hé lộ cái khó của ngành tôm hùm Việt

Năm 2025, Việt Nam nhập khẩu gần 35 triệu con tôm hùm giống từ Indonesia, trong đó chủ yếu là tôm hùm bông và tôm hùm xanh (tôm hùm đá). Indonesia đang siết xuất khẩu tôm hùm giống ra sao?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất