Chính quyền một số quốc gia còn cảnh báo người dân không sang Ai Cập và triệu hồi đại sứ Ai Cập đến để thông báo sự phản đối.
Tổng thống Obama kịch liệt lên án bạo lực ở Ai CậpBiểu tình Ai Cập: Hơn 420 người đã chết, hàng ngàn bị thương
Phóng to |
| Người Hồi giáo ở Indonesia tổ chức biểu tình tại Jakarta ngày 15-8 chống lại việc sử dụng bạo lực của cảnh sát và quân đội Ai Cập - Ảnh: Reuters |
Trong khi đó, theo Reuters, thông báo chính thức từ Bộ Y tế Ai Cập cho biết số người thiệt mạng trong cuộc đàn áp của cảnh sát Ai Cập với những người biểu tình là 525 người (gồm cả dân thường và cảnh sát) và có đến 3.572 người bị thương trên toàn quốc.
Để thêm vào tình hình đầy bất ổn đó, Phó tổng thống Ai Cập Mohamed ElBaradei - người từng giành giải Nobel hòa bình - đã thông báo quyết định từ chức. Trong thư gửi Tổng thống lâm thời Adly Mansour, ông ElBaradei - nguyên tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) - cho biết không thể tiếp tục cương vị phó tổng thống trong thời điểm hiện tại. “Thật khó để tiếp tục chịu trách nhiệm về những quyết định mà tôi không tán thành và những hậu quả mà tôi lo ngại sẽ xảy ra”. Ông ElBaradei cho biết lương tâm ông cắn rứt khi số người thiệt mạng đang ngày một gia tăng, đặc biệt khi mà những mất mát trên có thể tránh được.
Một số kim tự tháp và bảo tàng ở thủ đô Cairo đã bị đóng cửa và không đón khách du lịch, tham quan do đụng độ giữa người biểu tình ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và quân đội nước này đang tăng mạnh.
Mới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ sẽ hủy các cuộc tập trận chung với Ai Cập vào tháng sau để phản đối tình trạng bạo lực. Ông Obama cho rằng Ai Cập đang đi vào một “con đường nguy hiểm”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận